Hàng chục người thương vong trong vụ đánh bom liều chết ở Nigeria

  • Cập nhật: Chủ nhật, 3/12/2017 | 8:30:12 AM

Đã có ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ngày 2/12 tại khu chợ ở thị trấn Biu, bang Borno của Nigeria.

Các tay súng Boko Haram
Các tay súng Boko Haram

Theo giới chức địa phương, vụ tấn công xảy ra khi các nhân viên cứu trợ đang phân phát lương thực cho người dân. Nguồn tin này bước đầu xác định có 8 nam giới và 4 phụ nữ thiệt mạng. Trong khi đó, một quan chức chính phủ giấu tên cho biết đã ghi nhận 15 người chết và 47 người khác bị thương sau vụ tấn công này.

Với mưu đồ thiết lập cái gọi là "Nhà nước Hồi giáo" cách đây 8 năm, phiến quân Boko Haram đã phát động các cuộc tấn công ở Nigeria, Cameroon, Niger và CH Chad - các quốc gia thuộc lưu vực hồ Chad, khiến ít nhất 20.000 người thiệt mạng và 2,6 triệu người rời bỏ nhà cửa. Mặc dù có sự hiện diện của lực lượng an ninh đa quốc gia từ các nước thuộc lưu vực sông Chari, bao gồm cả Chad và Cameroon, Boko Haram vẫn tiếp tục các hành động bạo lực và giết hại bừa bãi trong khu vực này. Bang Borno luôn là tâm điểm của các cuộc giao tranh kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra. Vào tháng 7 vừa qua, ít nhất 69 người - phần lớn là binh lính và dân quân tự vệ - đã thiệt mạng trong một vụ phục kích của Boko Haram nhằm vào một đoàn thăm dò dầu khí tại Magumeri.

Trong năm nay, Nigeria đã giành được những thành công đáng kể trong nỗ lực trấn áp Boko Haram khi đánh bật các phần tử thánh chiến ra khỏi rừng Sambisa, nơi có trại huấn luyện lớn nhất nước của nhóm này.

(Theo VTV.vn)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục