Iraq tổ chức diễu binh ăn mừng chiến thắng cuối cùng trước IS

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/12/2017 | 8:41:12 AM

Cuộc diễu binh không được truyền hình trực tiếp và chỉ các hãng truyền thông nhà nước mới được phép tham dự.

Một buổi lễ diễu binh tại thủ đô Baghdad để mừng chiến thắng mang tính lịch sử trước phiến quân IS.
Một buổi lễ diễu binh tại thủ đô Baghdad để mừng chiến thắng mang tính lịch sử trước phiến quân IS.

Một cuộc diễu binh quy mô lớn đã được tổ chức tại Vùng Xanh, khu vực được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt nhất ở thủ đô Baghdad nhằm chúc mừng chiến thắng cuối cùng của quân đội nước này trước nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cuộc diễu binh không được truyền hình trực tiếp và chỉ các hãng truyền thông nhà nước mới được phép tham dự. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết đã nhìn thấy các máy bay chiến đấu mang cờ Iraq bay lượn trên bầu trời Baghdad.

Phát biểu nhân sự kiện này, Thủ tướng Haidar al Abadi tuyên bố, từ nay, ngày 10/12 sẽ là ngày Quốc khánh của Iraq.

Trước đó, ngày hôm qua, Thủ tướng Iraq Haidar al Abadi thông báo, Quân đội nước này đã đánh bại hoàn toàn các tay súng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), kiểm soát 1/3 lãnh thổ đất nước kể từ năm 2014.

Thông báo đưa ra 2 ngày sau khi Quân đội Nga cũng tuyên bố chiến thắng trước IS tại quốc gia láng giềng Syria.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục