Triều Tiên chuẩn bị hoàn tất thủ tục dự Olympic PyeongChang 2018

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/1/2018 | 7:46:04 AM

Rạng sáng 19/1 theo giờ Việt Nam, phái đoàn Triều Tiên đã tới Thụy Sĩ, chuẩn bị tham dự một cuộc họp của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vào cuối tuần này để hoàn tất các thủ tục về việc Bình Nhưỡng chính thức tham gia Olympic PyeongChang 2018, sẽ diễn ra ở Hàn Quốc trong tháng sau.

Toàn cảnh cuộc họp hội đồng điều hành IOC tại Lausanne, Thụy Sĩ ngày 6/12/2017.
Toàn cảnh cuộc họp hội đồng điều hành IOC tại Lausanne, Thụy Sĩ ngày 6/12/2017.


Theo đó, phái đoàn Triều Tiên do Chủ tịch Ủy ban Olympic nước này Kim Il Guk dẫn đầu đã đến sân bay Cointrin ở Geneva sau chuyến bay từ Bắc Kinh. Tại đây, ông đã được Đại sứ Triều Tiên tại LHQ ở Thụy Sĩ Han Tae Song và một quan chức của Ủy ban Olympic Triều Tiên tiếp đón. Sau khi rời sân bay, phái đoàn Triều Tiên đã lên đường đến thành phố Lausanne.

Theo thông báo của IOC, cuộc gặp vào ngày 20/1 tại Lausanne sẽ đưa ra một loạt "quyết định then chốt" về việc Triều Tiên dự Olympic PyeongChang khai mạc vào ngày 9/2 tới.

Hôm 17/1, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí sẽ diễu hành chung dưới một "lá cờ thống nhất" trong lễ khai mạc cũng như thành lập một đội khúc côn cầu nữ chung tham gia thi đấu tại kì đại hội thể thao mùa Đông này. Đây được xem là bước đột phá chưa từng thấy trong lịch sử giao lưu thể thao giữa hai miền Triều Tiên.
 
(Theo Tin tức)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục