Đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia tổ chức Đại hội bất thường

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/1/2018 | 4:55:27 PM

Sáng 19/1, tại thủ đô Phnom Penh, đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia (CPP) tổ chức Đại hội bất thường nhằm thông qua chương trình hành động của đảng và chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 6 vào tháng 7 tới.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.


Tham dự Đại hội có hơn 2.000 đại biểu, gồm Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành trung ương, lãnh đạo Đảng Nhân dân các tỉnh, thành, quận, huyện trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin nhấn mạnh, bước vào năm 2018, nhân dân Campuchia đón mừng 39 năm ngày giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot ngày 7/1/1979, nhưng cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khoá 5 và chuẩn bị cho bầu Quốc hội khoá 6 nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 29/7 tới đây.

Theo ông Heng Samrin, để giành được chiến thắng cần phải tích góp lá phiếu ủng hộ bằng chất lượng công việc và hành động tốt của thành viên lãnh đạo trong đảng. Chương trình hành động chính trị của đảng thông qua tại Đại hội lần này, được xây dựng dựa trên cơ sở thành quả mà đất nước đã dành được trong 39 năm qua.

Chủ tịch danh dự Heng Samrin cho biết, Đại hội bất thường lần này sẽ có 3 nội dung quan trọng được thông qua và biểu quyết, thứ nhất là kết quả công tác trong năm 2017 và đề ra phương hướng cho năm 2018, tiếp theo là chương trình hành động chính trị của đảng về xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2018-2023 và thứ ba là bầu bổ sung thành viên Ban chấp hành Trung ương đảng. Đại hội sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ ngày 19-21/1.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục