Tổng thống Venezuela kêu gọi đẩy sớm thời gian tổng tuyển cử

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/2/2018 | 10:47:36 AM

Tiếp nối đề xuất của Phó Chủ tịch thứ nhất đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền, ngày 21/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.


Trong một phát biểu, Tổng thống Maduro đề xuất cuộc tổng tuyển cử có thể sẽ được tổ chức cùng thời điểm với cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 22/4 tới, đồng thời cho biết đã nêu đề xuất này với Tòa án Hiến pháp Venezuela.

Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Venezuela sẽ diễn ra vào năm 2020. Ý tưởng đẩy sớm thời gian tổ chức tổng tuyển cử được Phó Chủ tịch thứ nhất đảng PSUV Diosdado Cabello đưa ra trước đó 1 ngày. Động thái này được nhìn nhận là nhằm giúp PSUV giành lại thế đa số tại cơ quan lập pháp nước này, hiện do phe đối lập nắm giữ.

Phó Chủ tịch Cabello, người quyền lực thứ hai trong đảng PSUV, cho hay ông sẽ đệ trình ý kiến này lên Quốc hội Lập hiến Venezuela (ANC), cơ quan lập pháp do Tổng thống Maduro thành lập hồi năm ngoái, và cơ quan này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập vẫn chưa đưa ra bình luận gì về các đề xuất trên, song tiếp tục tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống ngày 22/4 tới. Chỉ trích tuyên bố này của phe đối lập, Tổng thống Maduro khẳng định cuộc bầu cử sẽ diễn ra dù MUD có tham gia hay không.

Phe đối lập tại Venezuela đã giành đa số ghế tại Quốc hội nước này trong cuộc bầu cử hồi năm 2015. Đến tháng 8/2017, ANC được thành lập với 545 ghế và là cơ quan tạm thời có quyền sửa đổi Hiến pháp và đưa ra các biện pháp khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội hiện nay tại Venezuela.

Cuộc bầu cử sắp tới diễn ra trong bối cảnh Venezuela đang rơi vào khủng hoảng tài chính và chính trị. Dù là một nước xuất khẩu dầu mỏ, Venezuela đang trong tình trạng thiếu lương thực và thuốc men sau một thời gian mặt hàng "vàng đen" này sụt giá mạnh. Venezuela cũng đang vất vả tìm cách đối phó với tình trạng siêu lạm phát và nguy cơ vỡ nợ giữa lúc đang phải hứng chịu nhiều lệnh cấm vận của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục