Triều Tiên chỉ trích phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/2/2018 | 2:30:22 PM

Ngày 22/2, Triều Tiên đã lên án Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ủng hộ việc gây "sức ép thực sự" đối với nước này do các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (giữa).
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (giữa).

Tuyên bố của phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc có đoạn: "Đây là hành vi không thỏa đáng và ngụy biện của vị Tổng thư ký Liên hợp quốc và chỉ khiến chúng tôi đặt câu hỏi phải chăng ông ta là người tay sai đại diện cho Mỹ."

Tuyên bố cho biết thêm: "Chúng tôi không còn cách nào khác, ngoài việc đánh giá những phát biểu của Tổng thư ký là hành vi thiếu suy nghĩ dựa trên sự thiện vị quá mức mà không đếm xỉa đến những quyền lợi chính đáng (của Triều Tiên)."

Cũng theo tuyên bố này, ông Guterres "thậm chí còn không nói lấy một lời chống lại Mỹ, thủ phạm chính làm trầm trọng thêm tình hình hiện nay, và ông ta không biết gì về bản chất thực sự cũng như là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên."

Tuyên bố trên được đưa ra để đáp lại phát biểu của Tổng Thư ký Guterres tại Hội nghị An ninh Munich hồi đầu tháng, trong đó ông Guterres đề cập đến việc cần phải duy trì "sức ép thực sự" đối với Bình Nhưỡng thông qua các lệnh trừng phạt quốc tế.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục