Ông Trump và ông Kim Jong Un sẽ gặp nhau vào tháng 5

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/3/2018 | 8:39:22 AM

Theo đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhất trí gặp gỡ vào tháng 5 tới.

Phát biểu tại họp báo ở Nhà Trắng ngày 8-3, sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R McMaster, Giám đốc Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui Yong cho biết ông Trump nói rằng ông chấp nhận lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong Un "gặp nhau vào thời gian sớm nhất có thể".

Theo đó, ông Chung đã trao đổi với lãnh đạo Mỹ về việc Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ kiềm chế tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Đáp lại, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào tháng 5.

Trước đó, ông Chung từng dẫn đầu phái đoàn cấp cao Hàn Quốc sang thăm Bình Nhưỡng và đã mang về nhiều thông tin tích cực từ phía Triều Tiên. Phái đoàn được đích thân ông Kim cùng vợ đón tiếp và mời ăn tối.

Trong cuộc gặp ngày 5-3 đó, hai bên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjeom) cũng như thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai bên.

Triều Tiên cũng cam kết ngừng mọi hành động khiêu khích quân sự, trong đó có các vụ thử hạt nhân và tên lửa, trong khi tiến hành đối thoại với Hàn Quốc, đồng thời thể hiện sẵn sàng đối thoại với Mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân.

Thông điệp đó đã được ông Chung chuyển ngay đến phía Mỹ trong chuyến thăm đang diễn ra. Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Chung Eui Yong cũng đánh giá cao sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và chính sách gây sức ép tối đa với Triều Tiên nhằm đưa Bình Nhưỡng vào bàn đàm phán. Ông khẳng định Hàn Quốc và các đồng minh sẽ đoàn kết và sẽ không lặp lại sai lầm trong quá khứ.

Các tuyên bố này được đưa ra sau một năm đầy căng thẳng liên quan các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Các nước vẫn thận trọng

Ngày 8-3, vài giờ trước khi có thông tin về cuộc gặp Mỹ-Triều, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In đã cho rằng vẫn còn nhiều trở ngại trên con đường thực hiện các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình tại bán đảo Triều Tiên dù Bình Nhưỡng đã có những bước nhượng bộ đặc biệt. 

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh rằng những tiến triển trong quan hệ gần đây không chỉ là nhờ vào nỗ lực của hai miền Triều Tiên mà còn nhờ sự hỗ trợ từ Mỹ. Theo ông Moon, vẫn còn nhiều trở ngại nữa trước khi hai bên có thể đạt được nền hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa. 

Ông khẳng định nền tảng hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên sẽ do chính những người dân nơi đây quyết định với sự hợp tác chặt chẽ từ phía Mỹ và cộng đồng quốc tế song song với các hoạt động đàm phán song phương. 

Theo ông, Hàn Quốc cũng sẽ cử các phái viên tới Trung Quốc, Nga và Nhật Bản, là các quốc gia thành viên của đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên, để thảo luận về kết quả chuyến thăm Bình Nhưỡng vừa qua. 

Trong khi đó, các quan chức và chuyên gia Mỹ vẫn cho rằng những nhượng bộ mới từ phía Triều Tiên có thể chỉ là động thái nhằm kéo dài thời gian để phục vụ quá trình phát triển vũ khí hạt nhân. 

Các chuyên gia lưu ý ngoài những hoạt động thử tên lửa và hạt nhân mà Triều Tiên cam kết sẽ tạm ngừng, vẫn còn nhiều công việc kỹ thuật khác Bình Nhưỡng có thể theo đuổi trong khi các nỗ lực ngoại giao diễn ra. Những công việc kỹ thuật có thể kể đến như sản xuất phụ tùng, làm giàu uranium cho chế tạo bom... 

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ethiopia Workneh Gebeyehu ở thủ đô Addis Ababa ngày 8-3 trong khuôn khổ chuyến công du châu Phi, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Hàn Quốc đang cung cấp thông tin đầy đủ cho Mỹ về các cuộc thảo luận với Triều Tiên và Washington cũng sẽ cung cấp thông tin cho Seoul. 

Theo Ngoại trưởng Tillerson, Mỹ cần hết sức "tỉnh táo" và thực tế. Ông cho rằng bước đi đầu tiên là đối thoại, chứ không phải đàm phán và cần có "đối thoại nhiều hơn". 

(Theo TTO)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục