Hàn Quốc thành lập ủy ban chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh liên Triều

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/3/2018 | 2:51:11 PM

Chính sách thuế mới của Mỹ tiếp tục là 'điểm nóng' trên chính trường thế giới Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 15/3 thông báo nước này sẽ sớm thành lập một ủy ban có nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải).
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải).

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyeom cho biết ủy ban này do Chánh văn phòng Phủ tổng thống Im Jong-seok đứng đầu sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 16/3 tới.

Theo kết quả chuyến thăm Bình Nhưỡng giữa phái đoàn Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/3 vừa qua, hai bên nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4 tại làng đình chiến Panmunjeom cũng như thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai bên. Triều Tiên cũng cam kết ngừng mọi hành động khiêu khích quân sự, trong đó có các vụ thử hạt nhân và tên lửa, trong khi tiến hành đối thoại với Hàn Quốc, đồng thời thể hiện sẵn sàng đối thoại với Mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới trước khi tới Mỹ, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ để thảo luận chi tiết kế hoạch gặp thượng đỉnh với Triều Tiên. Người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để ngăn liên lạc không bị gián đoạn giữa các đồng minh Hàn và Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Danald Trump quyết định cách chức Ngoại trưởng nước này Rex Tillerson.
 
Chuyến công du Mỹ của Ngoại trưởng Hàn Quốc diễn ra sau khi Washington đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh "chưa từng có" với Bình Nhưỡng vào tháng 5 tới để thảo luận về kế hoạch phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Sự kiện này sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 4 tới.
 
(Theo Tin tức)

Các tin khác
Một máy bay lao xuống sân vận động, chiếc còn lại rơi tại khu vực bể bơi của căn cứ Lumut.

Theo Reuters, hai trực thăng gặp nạn thuộc về hải quân Malaysia, sự cố xảy ra khi phi đội đang bay huấn luyện duyệt binh.

Nga sẽ tiến hành các biện pháp "cần thiết" để đảm bảo an ninh nếu Ba Lan tiếp nhận vũ khí hạt nhân.

Du khách có thể không cần trình hộ chiếu khi đến sân bay Changi trong thời gian tới.

Sân bay Changi sắp áp dụng hệ thống tự động nhập cảnh bằng công nghệ sinh trắc học. Điều này giúp tất cả du khách không mất thời gian trình hộ chiếu khi nhập cảnh.

Một khách sạn ở Hoa Liên nghiêng sau trận động đất ngày 23/4.

Hơn 80 trận động đất, mạnh nhất là 6,3 độ, xảy ra liên tiếp ở khu vực bờ biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc) trong đêm 22/4 và sáng 23/4, khiến các tòa nhà ở thủ phủ Đài Bắc rung lắc, cơ quan khí tượng của hòn đảo cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục