23 nhà ngoại giao Nga rời khỏi Anh sau lệnh trục xuất

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/3/2018 | 2:37:17 PM

Israel lần đầu tiên thừa nhận đã không kích phá hủy cơ sở hạt nhân của Syria 23 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình ngày 20/3 đã rời nước Anh trở về Moskva chỉ chưa đầy một tuần sau khi có lệnh trục xuất từ Chính phủ Anh.

Các nhà ngoại giao Nga chào tạm biệt khi lên đường trở về nước sau lệnh trục xuất.
Các nhà ngoại giao Nga chào tạm biệt khi lên đường trở về nước sau lệnh trục xuất.

Kênh truyền hình CNN đưa tin khoảng 80 người, bao gồm cả thành viên gia đình các nhân viên ngoại giao, đã lên chuyến bay xuất phát từ sân bay Stansted gần thủ đô London để trở về thủ đô Moskva.

Theo đoạn băng mà hãng thông tấn Reuters ghi lại, các nhân viên ngoại giao tập trung ngoài Đại sứ quán Nga, ôm hôn và vẫy tay chào tạm biệt những người khác để lên xe chở ra sân bay. Sau đó, những nhà ngoại giao này cùng gia đình đã về Nga trên một máy bay của Không quân Nga.

Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko chia sẻ: "Thật đáng tiếc khi Chính phủ Anh lại quyết định hành động như vậy, đối xử với chúng tôi như thế. Hành động đó là vi phạm luật quốc tế”.

Hiện Nga và Anh đang rơi vào căng thẳng ngoại giao sau sự vụ một cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal bị đầu độc tại thành phố Salisbury (Anh) trong ngày 4/3.

Bố con ông Sergei Skripal vẫn đang điều trị trong bệnh viện với tình trạng không mấy khả quan. Cảnh sát Anh khẳng định cả hai bố con đã bị nhiễm chất độc thần kinh dùng trong quân sự có tên Novichok.

Thủ tướng Anh Theresa May cáo buộc Nga dàn dựng vụ tấn công, song giới chức Nga liên tục phủ nhận các cáo buộc đó, đồng thời yêu cầu phía London phải đưa ra bằng chứng hoặc xin lỗi Moskva.

Để thể hiện sự cứng rắn, Chính phủ Anh đã ra lệnh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Đáp trả lại lệnh trừng phạt, Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh khỏi nước này, cũng như đóng cửa Lãnh sự quán Anh tại St. Petersburg và Hội đồng Anh – viện văn hóa cung cấp chương trình giáo dục và ngôn ngữ.
 
(Theo Tin tức)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục