Tổng giám đốc WTO cảnh báo chiến tranh thương mại

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/4/2018 | 8:35:03 AM

Người đứng đầu Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cảnh báo, tình hình quan hệ thương mại giữa một số nền kinh tế đang rất mong manh, đồng thời hối thúc các nước kiềm chế để tránh một cuộc chiến thương mại.

Ông Roberto Azevedo, Tổng giám đốc WTO
Ông Roberto Azevedo, Tổng giám đốc WTO

Tại một hội nghị vừa diễn ra ngày 3/4 tại Lisbon (Bồ Đào Nha), ông Roberto Azevedo, Tổng giám đốc WTO đã cảnh báo những hậu quả khôn lường của chiến tranh thương mại, đồng thời kêu gọi các nước tránh đổ thêm dầu vào lửa bằng những hành động trả đũa.

Căng thẳng bắt đầu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đánh thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Một số nước đồng minh của Mỹ đã đàm phán để được miễn thuế mới này, một số nước khác cũng đang có những cuộc đàm phán tương tự.

Trong khi đó, Trung Quốc - nước không chỉ bị Mỹ đánh thuế thép và nhôm, mà còn bị đánh thuế bổ sung với các mặt hàng khác với tổng trị giá 50 - 60 tỷ USD/năm - đã ngay lập tức lên danh sách hàng hóa Mỹ bị đánh thuế khi nhập khẩu vào nước này.

Mối đe dọa của một cuộc chiến thương mại có thể xảy ra đã làm thị trường chứng khoán thế giới tụt xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm qua.

"Việc leo thang các hành động trả đũa sẽ tác động rất tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như việc làm. Chúng tôi lo ngại về những động thái đằng sau những căng thẳng đó và những hậu quả tiềm tàng mang tính hệ thống. Do vậy, điều quan trọng là phải tránh leo thang căng thẳng”, ông Roberto Azevedo nói.

Ông Roberto Azevedo cũng cho biết, ông đang liên lạc với tất cả các bên liên quan. "Điều cần thiết là, các kênh liên lạc phải được thông suốt để tìm ra những giải pháp mang tính xây dựng. Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp bách nhất của chúng ta hôm nay”, ông Roberto Azevedo nhấn mạnh.
 
(Theo Báo Đầu Tư)

Các tin khác
Một máy bay lao xuống sân vận động, chiếc còn lại rơi tại khu vực bể bơi của căn cứ Lumut.

Theo Reuters, hai trực thăng gặp nạn thuộc về hải quân Malaysia, sự cố xảy ra khi phi đội đang bay huấn luyện duyệt binh.

Nga sẽ tiến hành các biện pháp "cần thiết" để đảm bảo an ninh nếu Ba Lan tiếp nhận vũ khí hạt nhân.

Du khách có thể không cần trình hộ chiếu khi đến sân bay Changi trong thời gian tới.

Sân bay Changi sắp áp dụng hệ thống tự động nhập cảnh bằng công nghệ sinh trắc học. Điều này giúp tất cả du khách không mất thời gian trình hộ chiếu khi nhập cảnh.

Một khách sạn ở Hoa Liên nghiêng sau trận động đất ngày 23/4.

Hơn 80 trận động đất, mạnh nhất là 6,3 độ, xảy ra liên tiếp ở khu vực bờ biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc) trong đêm 22/4 và sáng 23/4, khiến các tòa nhà ở thủ phủ Đài Bắc rung lắc, cơ quan khí tượng của hòn đảo cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục