Vụ đánh bom ở Afghanistan: 57 người chết, 119 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/4/2018 | 8:56:40 AM

Vụ đánh bom bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 57 người chết và 119 người khác bị thương.

Vụ đánh bom bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 57 người chết và 119 người khác bị thương.
Vụ đánh bom bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 57 người chết và 119 người khác bị thương.

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, con số thương vong còn có khả năng tiếp tục tăng lên.

Danesh cho biết, kẻ đánh bom đã trà trộn vào đám đông đến đăng ký tư cách cử tri để tham gia cuộc bầu cử quốc hội dự kiến vào tháng 10 tới, vốn bị trì hoãn từ lâu.

Tổng thống Afghanistan đã ngay lập tức lên án vụ tấn công khủng bố, đồng thời khẳng định vụ tấn công không thể làm đất nước chuyển hướng các mục tiêu cũng như làm suy yếu quá trình dân chủ tại quốc gia này.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục