Chính phủ mới của Nga sẽ có 10 Phó Thủ tướng

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/5/2018 | 2:11:48 PM

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký Sắc lệnh về bộ máy của Chính phủ mới. Điều đáng chú ý là Chính phủ mới của Nga có 10 Phó Thủ tướng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Dẫn thông báo từ cơ quan báo chí của Điện Kremlin, đài Sputnik ngày 16/5 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký Sắc lệnh về bộ máy của Chính phủ mới.

Trước đó, trong một cuộc họp ở Sochi, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đệ trình Tổng thống dự thảo văn bản về cơ cấu lãnh đạo của Chính phủ nhiệm kỳ mới (chưa nêu tên cụ thể những người giữ chức vụ trong Chính phủ).

Ông Medvedev cho biết cơ cấu Chính phủ Nga cũng sẽ có một số thay đổi.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Khoa học được tách thành 2 bộ riêng biệt là Bộ Giáo dục; Bộ Khoa học và Giáo dục đại học.

Các đại diện thương mại sẽ được chuyển từ Bộ Phát triển Kinh tế sang chịu quyền quản lý của Bộ Công thương.

Bộ Truyền thông liên lạc sẽ được chuyển đổi thành Bộ Phát triển kỹ thuật số. Bộ Thanh niên và Thanh tra giáo dục sẽ chuyển từ Bộ Giáo dục sang chịu sự quản lý trực tiếp của Chính phủ.

Trong Chính phủ Nga sẽ có chức vụ Phó Thủ tướng thứ nhất-Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chính phủ mới của Nga có 10 Phó Thủ tướng, trong đó có Phó Thủ tướng thứ nhất.

Trong diễn biến liên quan trước đó, sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 4 vào ngày 7/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cử ông Dmitry Medvedev vào vị trí Thủ tướng Nga nhiệm kỳ mới.

Một ngày sau, ngày 8/5, Hạ viện Nga thông qua đề cử ông Medvedev vào vị trí Thủ tướng Nga với tỷ lệ 374 phiếu ủng hộ và 56 phiếu chống.

Ông Dmitry Medvedev, năm nay 52 tuổi, từng là Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2008-2012;  là người bạn và cộng sự thân tín của ông Putin. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống, ông Medvedev trở thành Thủ tướng Nga từ năm 2012.
 
(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục