EU quyết bảo vệ giới doanh nghiệp trước trừng phạt của Mỹ

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/5/2018 | 4:22:07 PM

Nhiều công ty châu Âu đang đứng trước khả năng phải hủy bỏ các thương vụ trị giá nhiều tỷ USD với Iran vì những trừng phạt của Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định EU phải bảo vệ giới doanh ngiệp trước trừng phạt của Mỹ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định EU phải bảo vệ giới doanh ngiệp trước trừng phạt của Mỹ.

Ngày 17/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, Liên minh châu Âu (EU) phải bảo vệ các công ty của châu Âu đang làm ăn kinh doanh với Iran khỏi các lệnh trừng phạt mà Mỹ dự định tái áp đặt liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Macron khẳng định, Pháp ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu để bảo vệ và bồi thường cho các công ty châu Âu có thể chịu tác động bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ vì giao dịch với Iran. Ông Macron đồng thời kêu gọi miễn trừ hoàn toàn cho châu Âu những loại thuế mà Mỹ đánh vào các sản phẩm thép và nhôm, nhấn mạnh châu Âu phải bảo vệ "chủ quyền thương mại”.

Những tuyên bố này được đưa ra giữa lúc nhiều công ty châu Âu đang đứng trước khả năng phải hủy bỏ các thương vụ trị giá nhiều tỷ USD với Iran do Mỹ quyết định tái áp đặt gói trừng phạt kinh tế nhằm vào quốc gia Hồi giáo sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục