Xả súng trong trường học ở Mỹ, ít nhất 8 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/5/2018 | 9:41:02 AM

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng ngày 18/5 trong một vụ xả súng ở trường trung học Santa Fe thuộc bang Texas, Mỹ.

Trường trung học nơi xảy ra vụ xả súng.
Trường trung học nơi xảy ra vụ xả súng.

Vụ xả súng xảy ra vào sáng ngày 18/5 (giờ địa phương) khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có cả học sinh và người lớn. Ít nhất 9 người đã được đưa tới các bệnh viện trong khu vực để điều trị và hiện vẫn chưa rõ tình trạng của những người này ra sao.

Cảnh sát địa phương cho biết 1 nam sinh đã bị bắt giữ và một người khác có thể có liên quan đã bị tạm giữ và thẩm vấn. Hiện trường vụ án đã được phong tỏa và cảnh sát đang lục soát tòa nhà để đảm bảo không còn mối đe dọa nào khác. Các điều tra viên cũng tìm thấy một số thiết bị gây nổ khả nghi tại trường học và ở khu vực bên ngoài.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/5 lấy làm đau buồn trước vụ xả súng kinh hoàng xảy ra cùng ngày tại một trường trung học ở Texas. Nhà lãnh đạo này đồng thời thông báo, giới chức trách liên bang và địa phương đang tích cực phối hợp điều tra và đưa ra phản ứng sau vụ việc này.

Đây là một trong một loạt các vụ xả súng đẫm máu gần đây tại các trường học của Mỹ. Tháng 2/2018, 17 học sinh và giáo viên đã bị bắn chết tại một trường học ở bang Florida và vụ việc đã làm dấy lên tranh cãi về vấn đề sở hữu súng đạn trên khắp nước Mỹ.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục