Thái Lan khẳng định không tổ chức tổng tuyển cử trước năm 2019

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/5/2018 | 3:58:22 PM

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 22/5 tái khẳng định rằng cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra "vào đầu năm 2019 và không sớm hơn" trong bối cảnh hàng trăm người biểu tình tụ tập tại thủ đô Bangkok để yêu cầu tổ chức bầu cử vào tháng 11/2018.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha.

Những người biểu tình dự kiến diễu hành từ Đại học Thammasat vào sáng 22/5 tới Văn phòng thủ tướng, Tòa nhà Chính phủ, tuy nhiên đã bị cảnh sát ngăn chặn.

Cuộc biểu tình hiếm hoi này cũng đánh dấu 4 năm kể từ khi ông Prayuth, khi đó là Tư lệnh quân đội, tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ lúc bấy giờ vào ngày 22/5/2014.

Chính quyền quân sự ban đầu hứa hẹn sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015 nhưng sau đó đã trì hoãn việc này nhiều lần.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục