Iran công bố các điều kiện duy trì thỏa thuận hạt nhân

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/5/2018 | 4:48:19 PM

Kênh truyền hình Al-Jazeera vừa dẫn lời nhà lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nêu ra điều kiện mà các nước châu Âu cần đáp ứng để duy trì thỏa thuận hạt nhân ký kết với Tehran năm 2015.

Nhà lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Nhà lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Những điều kiện mà ông Khamenei nêu ra gồm có: các ngân hàng châu Âu phải triển khai biện pháp bảo vệ quan hệ thương mại với Tehran sau khi Mỹ rút khỏi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và Liên minh châu Âu (EU) phải bảo đảm hoạt động buôn bán dầu mỏ của Iran. Ngoài ra, Anh, Pháp và Đức phải cam kết sẽ không tìm cách mở lại cuộc đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng như các hoạt động của nước này trong khu vực.

Ông Khamenei cho rằng, hai năm qua Mỹ đã "nhiều lần vi phạm” thỏa thuận hạt nhân Iran nhưng các nước châu Âu vẫn giữ im lặng. Nhà lãnh đạo tinh thần tối cao Iran yêu cầu châu Âu "phải bù đắp cho sự im lặng đó” và "chống lại lệnh trừng phạt (mới) của Mỹ (nhằm vào Tehran)”.

Mặt khác, ông Khamenei cảnh báo: "Nếu các nước châu Âu chậm trễ trong việc thực hiện các yêu cầu của Iran, Iran có quyền nối lại các hoạt động hạt nhân. Khi Iran thấy JCPOA không đem lại kết quả tốt thì chỉ có một con đường là khởi động lại những hoạt động bị tạm dừng đó”.

Ngày 21-5, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Michael Pompeo cũng đưa ra 12 yêu cầu đối với Iran liên quan tới một thỏa thuận hạt nhân mới. Trước đó, ngày 8-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo ông Trump, lệnh trừng phạt trước đây nhằm vào Iran sẽ được khôi phục và lệnh trừng phạt mới sẽ được đưa ra nếu Tehran tìm cách theo đuổi tham vọng hạt nhân của mình.

Sau khi ông Trump đưa ra quyết định nêu trên, lãnh đạo các nước Anh, Đức và Pháp kêu gọi các bên tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran tiếp tục tuân thủ văn kiện này. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng, việc Washington rút khỏi JCPOA là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Moscow sẽ nỗ lực duy trì thỏa thuận này bất chấp kế hoạch của Mỹ nối lại lệnh trừng phạt Iran. Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định, Tehran không từ bỏ JCPOA và sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình.
 
(Theo NDĐT)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục