Hoàng thân Campuchia bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/6/2018 | 11:21:14 AM

Ngày 17-6, Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh đã bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường đi qua làng O'Tar Sek, xã Ou Chamnar, huyện Prey Nop, tỉnh Preah Sihanouk.

Hoàng thân Norodom Ranariddh và bà Ouk Phalla.
Hoàng thân Norodom Ranariddh và bà Ouk Phalla.


Vụ tai nạn xảy ra khi Hoàng thân N.Ranariddh đang trên đường đi vận động tranh cử ở tỉnh Preah Sihanouk. Theo cảnh sát và các nguồn tin Campuchia, một chiếc xe taxi 7 chỗ đi ngược chiều đã lao vào đoàn xe của Hoàng thân và đâm trực diện với xe của ông. 

Vụ tai nạn khiến vợ của ông N.Ranariddh là bà Ouk Phalla tử vong tại bệnh viện do chấn thương quá nặng. Trong khi đó, ông N.Ranariddh được vận chuyển bằng máy bay trực thăng về thủ đô Phnom Penh để cấp cứu. 5 người trên xe taxi cũng bị thương.

Hoàng thân Norodom Ranariddh, 74 tuổi, là con trai cựu Hoàng thân Norodom Sihanouk. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng cố vấn Tối cao cho Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch đảng Funcinpec - một trong 20 chính đảng sẽ tham gia bầu cử Quốc hội Campuchia vào ngày 29-7. 

Cũng theo các nguồn tin địa phương, vài năm trước, hai vợ chồng Hoàng thân N.Ranariddh cũng từng gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tương tự khiến bà Ouk Phalla bị thương nặng.
(Theo HNMO)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục