EU trả đũa đánh thuế hàng Mỹ

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/6/2018 | 3:22:07 PM

Từ ngày 22-6, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu đánh thuế nhập khẩu 25% lên hàng loạt sản phẩm của Mỹ, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngồi bên phải) và các lãnh đạo G7 khác trong bức ảnh diễn tả căng thẳng đối đầu giữa 6 lãnh đạo còn lại với người đứng đầu Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngồi bên phải) và các lãnh đạo G7 khác trong bức ảnh diễn tả căng thẳng đối đầu giữa 6 lãnh đạo còn lại với người đứng đầu Nhà Trắng.

Đây được xem là động thái trả đũa của châu Âu sau khi Mỹ đánh thuế với mặt hàng nhôm và thép của thị trường này hồi tháng trước, Ủy ban châu Âu ngày 20-6 xác nhận.

Việc EU đáp trả Mỹ có thể sẽ tiếp tục đẩy căng thẳng giữa hai đồng minh này lên cao trong vấn đề thương mại. Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa trừng phạt các công ty xe hơi của châu Âu.

Thời gian vừa qua, Mỹ được xem đã khởi động một số kế hoạch đánh thuế nhập khẩu có thể dẫn tới chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Nhưng dĩ nhiên nhiều công ty khác, trong đó bao gồm ở châu Âu, cũng "tai bay vạ gió".

Căng thẳng ở vấn đề thuế nhập khẩu giữa Mỹ và châu Âu thể hiện rõ qua cuộc gặp giữa lãnh đạo các cường quốc công nghiệp G7 tại Quebec, Canada vừa qua.

Phía Ủy ban châu Âu chính thức áp dụng luật áp thuế lên 2,8 tỉ euro (3,2 tỉ USD) giá trị hàng hóa Mỹ, bao gồm sản phẩm thép - nhôm, sản phẩm nông nghiệp như bắp, đậu, rượu, quần jean và xe máy.

Ủy viên thương mại EU Cecilia Malmstrom khẳng định "chúng tôi không muốn bị đặt vào tình thế này", nhưng cho rằng quyết định đơn phương và phi lý của Mỹ đã buộc EU không còn lựa chọn nào khác.

Bà Malmstrom kêu gọi EU phản ứng tương xứng và phù hợp với luật lệ của Tổ chức Kinh tế Thế giới (WTO), đồng thời khẳng định có thể tháo gỡ việc áp thuế nếu Mỹ cũng bỏ thuế nhập khẩu lên kim loại.

Là mặt hàng quan trọng, nhưng sản phẩm nhôm và thép của EU đang phải đối mặt với rào cản thuế trị giá tổng thông 6,4 tỉ euro nếu nhập vào Mỹ.

Điều này xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Trump áp 25% thuế lên thép và 10% thuế lên nhôm kể từ tháng 6, đồng thời chấm dứt tiêu chuẩn ngoại lệ dành cho EU.

Canada trước đó công bố đáp trả bằng mức thuế 12,5 tỉ USD giá trị hàng hóa Mỹ nhập vào nước này từ ngày 1-7 tới. Mexico cũng áp thuế lên sản phẩm Mỹ cách đây hai tuần.
 
(Theo TTO)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục