Hơn 371 nghìn binh sĩ bảo vệ cuộc tổng tuyển cử Pakistan

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/7/2018 | 8:56:55 AM

Ngày 10-7, quân đội Pakistan khẳng định, sẽ điều động hơn 371.000 binh sĩ để bảo đảm cuộc tổng tuyển cử ngày 25-7 tới diễn ra "công bằng và tự do”. Đại diện quân đội cũng bác bỏ thông tin sắp đặt bầu cử theo hướng có lợi cho ông Imran Khan - Chủ tịch đảng Phong trào vì Công lý Pakistan (PTI).

Binh sĩ Pakistan làm nhiệm vụ bảo vệ một điểm bầu cử. Ảnh minh họa: Internet
Binh sĩ Pakistan làm nhiệm vụ bảo vệ một điểm bầu cử. Ảnh minh họa: Internet

Imran Khan là ngôi sao hàng đầu của đội tuyển bóng chày Pakistan giai đoạn 1976 – 1992, gia nhập chính trường từ năm 1996. Năm 2002, ông giành một ghế trong Quốc hội Pakistan. Đến năm 2013, đảng PTI dưới sự lãnh đạo của ông Khan đã trở thành một đảng chính trị lớn tại quốc gia Nam Á.

Trước thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử, quân đội Pakistan vướng vào cáo buộc can thiệp tình hình chính trị và gây tác động tới truyền thông nhằm tạo lợi thế cho ông Khan trong cuộc đua tới chiếc ghế Thủ tướng. 

Tuy nhiên, ông Khan, nhân vật được biết đến là người theo đuổi chính sách chống tham nhũng và bảo thủ về an ninh quốc gia, đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc thông đồng với quân đội, lực lượng nắm quyền kiểm soát Pakistan quá nửa chiều dài lịch sử đất nước, theo Reuters.

Liên quan đến cuộc tổng tuyển cử ngày 25-7 tới, tại cuộc họp báo ngày 10-7 ở thành phố Rawalpindi, phát ngôn viên quân đội Pakistan - Thiếu tướng Asif Ghafoor tuyên bố sẽ huy động 371.388 binh sĩ bảo vệ những khu vực bên trong và ngoài các điểm bỏ phiếu. Số lượng binh sĩ được điều động đông gấp 3 lần so với cuộc tổng tuyển cử năm 2013.

Ủy ban Bầu cử Pakistan cũng đã đề nghị các lực lượng vũ trang quân đội giúp đỡ để cuộc tổng tuyển cử sắp tới diễn ra "tự do, công bằng và minh bạch”.

"Chúng tôi cần hỗ trợ theo yêu cầu của họ”, Thiếu tướng Ghafoor cho biết tại cuộc họp báo, đồng thời phủ nhận những thông tin cho rằng quân đội ngầm giúp đỡ ông Khan và ép buộc cử tri thay đổi đảng ủng hộ.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục