Lãnh đạo Anh, Mỹ hội đàm song phương

  • Cập nhật: Thứ bảy, 14/7/2018 | 8:37:33 AM

Buổi hội đàm diễn ra tại Chequers, dinh thự riêng của Thủ tướng Anh. Hai bên đã đưa ra bàn bạc nhiều vấn đề, trong đó có các thỏa thuận về trao đổi thương mại hậu Brexit.

Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ tại Chequers.
Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ tại Chequers.

Ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc ngày làm việc thứ hai trong chuyến thăm không chính thức tại Vương quốc Anh. Mặc dù vấp phải một số lo ngại từ những phát ngôn thẳng thắn của ông Trump với báo giới về kế hoạch Brexit của Thủ tướng May, hai bên vẫn tỏ ra lạc quan về quan hệ thương mại song phương trong tương lai khi Anh không còn là thành viên EU.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với báo The Sun, ông Trump nhận định khó có thể đạt được một hiệp định thương mại tự do Anh - Mỹ với kế hoạch Brexit theo hướng sửa đổi nhượng bộ như hiện nay. Tuy nhiên, sau cuộc hội đàm tại Chequers, Tổng thống Mỹ cho biết hai lãnh đạo đã đi đến những đồng thuận chung về đường hướng quan hệ trong thời gian sắp tới.

Theo ông Trump, thỏa thuận thương mại song phương là hoàn toàn có thể đạt được trên nền tảng quan hệ giữa Anh và EU sau khi nước này rời khỏi liên minh. Thủ tướng Anh Theresa May cũng bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực khác như ngoại giao, quốc phòng và an ninh.

Cùng ngày, ông Trump cũng đã đến thăm Học viện Quân sự Sandhurst, diện kiến và dùng trà với Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị tại lâu đài Windsor. Tổng thống Mỹ sẽ dành thời gian cuối tuần tại Scotland, kết thúc chuyến làm việc kéo dài 3 ngày tại Vương quốc Anh.

Cũng trong ngày 13/7, hàng trăm nghìn người đã xuống đường tại thành phố London, phản đối chuyến thăm không chính thức của Tổng thống Donald Trump.

Mặc dù vấp phải không ít các ý kiến trái chiều, chuyến thăm Anh lần này của ông Trump được đánh giá là tương đối thành công. Nhiều ý kiến cho rằng việc ông Trump đến Vương quốc Anh sau nhiều lần phải trì hoãn là một động thái tích cực về lâu dài cho phía Anh, nhất là trong thời điểm chính phủ nước này đang có nhiều lục đục nội bộ, và kế hoạch Brexit của bà May không đạt được nhiều sự hậu thuẫn ở trong nước.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục