Bom nham thạch đáp trúng tàu du lịch ở Hawaii, 23 người bị thương
- Cập nhật: Thứ ba, 17/7/2018 | 8:48:06 AM
Ngày 16-7, một quả bom nham thạch cỡ lớn đã rơi trúng một tàu du lịch ở Hawaii, làm ít nhất 23 người bị thương.
![]() |
Bom nham thạch gây ra lỗ thủng lớn trên mái tàu.
|
Các nhà chức trách địa phương cho biết, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất kể từ khi núi lửa Kilauea bắt đầu hoạt động trở lại.
Quả bom nham thạch đã làm thủng mái tàu và đá nóng chảy từ bom nham thạch đã rơi trúng nhiều du khách đang ngồi trên khoang.
Sau khi bị bom nham thạch rơi trúng, con tàu đã quay trở lại cảng ở Hilo. Các nạn nhân bị thương được đưa tới bệnh viện để điều trị.
Các tin khác
![Đại diện các nhóm vũ trang của lực lượng Liên minh miền Bắc (trái) tại cuộc gặp với các quan chức của Ủy ban Hòa bình Myanmar (phải) bên lề Hội nghị Hòa bình Panglong ở Nay Pyi Taw ngày 13/7.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/7_2018/164325_16-7-hoinghi.jpg)
Ủy ban hỗn hợp về đối thoại hòa bình liên bang Myanmar (UPDJC) vừa thông qua thêm 14 nguyên tắc cơ bản, nâng tổng số nguyên tắc đạt sự đồng thuận giữa Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc cho một thỏa thuận hòa bình liên bang lên 51 điểm.
![Mỹ và Triều Tiên dự kiến trong ngày 16/7 sẽ thảo luận các biện pháp và thời điểm để trao trả hài cốt binh lính Mỹ.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/7_2018/164324_16-7-my.jpg)
Dự kiến trong ngày họp 16/7, hai bên sẽ thảo luận các biện pháp và thời điểm để trao trả hài cốt binh lính Mỹ.
Theo nhật báo Granma số ra ngày 14-7, dự thảo Hiến pháp mới của Cuba sắp được trình Quốc hội xem xét cuối tháng này sẽ công nhận vai trò của thị trường và sở hữu tư nhân.
![Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tới bệnh viện ở Quetta ngày 13/7.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/7_2018/164302_16-7-lenan.jpg)
Trang Radio Pakistan ngày 15-7 đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào cuộc họp bầu cử ở thị trấn Mastung, thuộc miền Tây Nam Pakistan hôm 13-7.