Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước Hạt nhân START mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/7/2018 | 2:23:22 PM

"Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược” hiện nay là START III, ký ngày 8/4/2010 giữa Nga và Mỹ, sẽ hết hạn vào năm 2021.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Helsinki, Phần Lan.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Helsinki, Phần Lan.

Trả lời phỏng vấn ngày 16/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, Nga sẵn sàng đồng ý gia hạn Hiệp ước Hạt nhân START mới.

Hiệp ước Hạt nhân START mới, ký năm 2010, kêu gọi giới hạn số đầu đạn và bom hạt nhân có thể được triển khai không qua 1.550 đơn vị.

Hiệp ước cũng giới hạn triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom có thể mang đầu đạn hạt nhân xuống con số 700.

Theo quy định, Hiệp ước có hiệu lực trong 10 năm và có thể gia hạn 5 năm. Đầu năm nay, cả Mỹ và Nga đều tuyên bố đã đáp ứng quy định về mức trần của Hiệp ước.

Tuy nhiên, Nga thắc mắc về việc Mỹ cải hoán một tàu ngầm và máy bay ném bom để có thể mang vũ khí thông thường. Nga cho rằng, không có cách nào để xác nhận số thiết bị quân sự đó không thể đi kèm với vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Hiệp ước là văn kiện tồi do chính quyền tiền nhiệm đàm phán, trong khi những người ủng hộ cho rằng, Hiệp ước Hạt nhân START mới rất quan trọng vì đã tạo ra cơ chế giám sát mới, trong đó có trao đổi dữ liệu, giúp hai bên xác nhận sự tuân thủ.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ngày 17/7, Hàn Quốc và Triều Tiên đã khôi phục hoàn toàn đường dây liên lạc quân sự giữa hai nước ở khu vực phía Tây bán đảo Triều Tiên, một bước đi nhằm xây dựng lòng tin và giảm bớt căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Hàng quán bên bờ biển ngập nước do những cơn sóng cao hơn 1,5m ập vào.

Cơn sóng thần khí tượng cao hơn 1,5m đổ bộ vào các bãi biển du lịch ở Majorca và Menorca, Tây Ban Nha, khiến các con đường bị ngập và nhiều cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi.

Ảnh minh họa.

Tối 16/7, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định bà không nhượng bộ trước những yêu cầu của giới chính trị gia ủng hộ Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi là Brexit, sau khi bà đã chấp nhận một loạt điều chỉnh đối với một dự luật quan trọng.

Hàng hóa ở cảng Thượng Hải (Trung Quốc).

Động thái mới nhất của Bắc Kinh đã làm dấy lên lo ngại bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại tiếp tục gia tăng nấc thang mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục