Singapore phê chuẩn hiệp định CPTPP

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/7/2018 | 8:44:34 AM

Với việc chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP) hôm nay (19-7), Singapore trở thành quốc gia thứ 3 có động thái tương tự sau Mexico và Nhật Bản.

11 quốc gia ký kết CPTPP tại Santiago (Chile) ngày 8-3.
11 quốc gia ký kết CPTPP tại Santiago (Chile) ngày 8-3.

Cùng ngày, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) xác nhận thông tin nước này đã thông qua CPTPP - hiệp định có sự tham gia của 11 quốc gia, được ký kết hồi đầu tháng 3 năm nay, tại thành phố Santiago (Chile), sau khi Mỹ chính thức rút lui. CPTPP sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi toàn bộ các quốc gia thành viên phê chuẩn hiệp định, theo Channel News Asia.

Trong thông báo chính thức, MTI cho biết, "CPTPP là hiệp định chất lượng cao giúp giảm thiểu rào cản thị trường và thúc đẩy thương mại tại thị trường chung gồm 500 triệu dân với tổng GDP khoảng 10 nghìn tỷ USD”.

Đánh giá về việc phê chuẩn, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Chan Chun Sing khẳng định, "CPTPP là hiệp định quan trọng bổ sung cho thỏa thuận thương mại tự do song phương của Singapore, giúp tăng cường thương mại giữa các nước châu Á - Thái Bình Dương, từ đó tạo ra dòng chảy hàng hóa, dịch vụ và đầu tư liền mạch”.

Cũng theo ông Chan Chun Sing, trong bối cảnh căng thẳng thương mại và các yếu tố chống toàn cầu hóa, CPTPP là thông điệp mạnh mẽ về cam kết của các nước đối với tự do hóa thương mại và hệ thống giao thương dựa trên các luật lệ.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục