IS đánh bom trong ngày tổng tuyển cử ở Pakistan

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/7/2018 | 2:17:09 PM

Theo AP, ngày 25-7, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố chủ mưu vụ tấn công tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Quetta, Tây Nam Pakistan, làm 28 người thiệt mạng và 35 người bị thương.

Người dân xếp hàng tại một điểm bầu cử ở Pakistan.
Người dân xếp hàng tại một điểm bầu cử ở Pakistan.

Vụ tấn công xảy ra khi Pakistan đang tổ chức tổng tuyển cử nhằm bầu ra chính quyền trung ương và địa phương. Kẻ đánh bom đã kích hoạt khối thuốc nổ giấu trong người khi bị lực lượng cảnh sát chặn lại bên ngoài điểm bỏ phiếu ở khu vực phía Đông Quetta.

Ngay sau vụ tấn công, chính quyền thành phố đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại tất cả các bệnh viện ở Quetta.  Số người thiệt mạng có thể tăng do có nhiều người bị thương rất nặng.
Mặc dù giới chức Pakistan đã triển khai hơn 800.000 cảnh sát và binh lính quân đội tại hơn 85.000 điểm bỏ phiếu trong cả nước, nhưng qua vụ đánh bom trên cho thấy tình hình an ninh bất ổn và nguy cơ bạo lực vẫn là mối đe dọa đối với cử tri.
 
(Theo SGGP)

Các tin khác

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Cảnh ngập lụt sau khi đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, Lào bị vỡ ngày 25/7.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan cùng các tổ chức kinh tế, tôn giáo, xã hội và người dân Thái Lan đã bắt đầu đẩy mạnh việc hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi ở huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu.

Ông Raul castro và Chủ tịch Miguel Díaz-Canel.

Quốc hội Cuba tại phiên họp thường kỳ đầu tiên nhiệm kỳ khóa IX đã thông qua dự thảo Hiến pháp mới với những thay đổi lớn từ năm 1959.

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết, hiện có hơn 130 người đang bị mất tích do sự cố vỡ đập thủy điện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục