Đảng Nhân dân Campuchia chiến thắng vang dội tại cuộc bầu cử Quốc hội

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/7/2018 | 1:54:10 PM

Người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia: "Chúng tôi đã giành chiến thắng với trên 77,5% số phiếu bầu”.

Người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ông Sok Eysan.
Người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ông Sok Eysan.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN thường trú tại Campuchia vào sáng nay (30/7), Người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ông Sok Eysan đã khẳng, định Đảng Nhân dân Campuchia do Thủ tướng Hun Sen làm Chủ tịch đã giành chiến thắng vang dội tại cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia Khóa VI.

"Chúng tôi đã giành chiến thắng với trên 77,5% số phiếu bầu” - người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia cho biết. "Số lượng cử tri đi bầu cho Đảng Nhân dân Campuchia là 4.821.000 trên tổng số 82,17% tổng số cử tri đi bầu cử. Chúng tôi sẽ giành được hơn 100 ghế trong Quốc hội khóa mới”.

Cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia Khóa VI được tổ chức trong ngày 29/7 đã diễn ra hết sức tốt đẹp với tỉ lệ cử tri đi bầu cử rất cao lên tới 82,17% cho thấy bầu không khí chính trị tại Vương quốc Campuchia thực sự dân chủ, tự do, bình đẳng.

Nhận được sự tín nhiệm rất cao của đa số cử tri, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo hoàn toàn xứng đáng giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa mới.

Trong nhiệm kỳ 5 năm 2018-2023, CPP được nhân dân Campuchia giao phó trọng trách tiếp tục sự nghiệp lãnh đạo phát triển vương quốc Campuchia ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục