Đánh bom đẫm máu ở Afghanistan, ít nhất 8 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/7/2018 | 2:24:23 PM

Giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương khi một quả bom phát nổ ven đường trúng một xe buýt chở khách ở tỉnh Farah, miền Tây nước này ngày 31/7.

Lực lượng an ninh tại hiện trường một vụ đánh bom.
Lực lượng an ninh tại hiện trường một vụ đánh bom.

Nhân viên y tế đã được triển khai tới hiện trường, tiến hành sơ cứu tại chỗ và đưa những người bị thương tới cơ sở y tế gần nhất.

Afghanistan từ lâu đã rơi vào tình trạng an ninh bất ổn do các cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và phiến quân Taliban.

Lợi dụng tình trạng bất ổn trên, nhiều tổ chức khủng bố khác cũng đã thiết lập mạng lưới tại quốc gia này.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ tháng 1/2009, hơn 26.500 thường dân ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Việc đưa ra yêu cầu dẫn độ dựa trên hiệp ước dẫn độ được ký giữa hai nước vào năm 1911 về việc gửi các công dân phạm tội chạy trốn về nước.

Trận động đất mạnh 6,4 độ làm rung chuyển tỉnh Tây Nusa Tenggara sáng 29/7 đã khiến 16 người thiệt mạng.

Trong số hơn 500 người mắc kẹt do động đất, đa số là khách du lịch nước ngoài đến từ Mỹ, Pháp, Hà Lan, Thái Lan, Đức và một số nước khác.

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen (giữa), Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Phnom Penh ngày 29-7.

Chiều 30-7, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) công bố, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giành được số phiếu cao nhất với hơn 4,8 triệu phiếu, chiếm tỷ lệ 76,78%.

Ảnh minh họa.

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết trong nửa đầu năm 2018, đã có 36.618 quan chức, trong đó có một quan chức cấp bộ, bị kỷ luật do vi phạm các quy định và điều lệ Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục