Myanmar sơ tán gần 150.000 dân do lũ lụt và nguy cơ vỡ đê

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/8/2018 | 2:03:01 PM

Truyền thông Myanmar đưa tin gần 150.000 đã buộc phải sơ tán đến 327 khu trại, trong khi gần 28.000 người phải đang kiên trì bám trụ tại những ngôi nhà đang ngập trong nước lũ.

Cảnh ngập lụt sau mưa lớn kéo dài tại Bago, Myanmar ngày 28-7.
Cảnh ngập lụt sau mưa lớn kéo dài tại Bago, Myanmar ngày 28-7.

Cũng theo truyền thông Myanmar, các trận mưa lớn đã hoành hành tại khu vực sông Mekong trong những ngày gần đây và Myanmar đang là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi lũ lụt, gây nguy cơ vỡ đê đang bảo vệ cho hàng nghìn hộ gia đình.

Nước lũ đã bắt đầu rút tại một số khu vực thấp ở Đông Nam Á, song Myanmar mới chỉ bắt đầu bước vào thời gian cao điểm của mùa mưa và dự báo các trận mưa sẽ tiếp tục trút xuống trong những tuần tới.

Hàng nghìn người không thể rời khỏi những ngôi nhà bị ngập nước, mà quyết định dồn lên tầng cao để chờ thuyền cứu trợ mang theo lương thực và các nhu yếu phẩm khác.

Lệnh sơ tán vẫn đang được duy trì tại các tỉnh Bago, Karen, Mon và Taninthari với cảnh báo rằng "các con đê quan trọng sắp không thể chắn nổi lượng nước lũ tràn về".

Tính đến thời điểm này, đã có 12 người thiệt mạng tại Myanmar trong đợt lũ lụt này.
 
(Theo SGGP)

Các tin khác
Ông Meechai.

Ngày 31/7 vừa qua, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) vừa họp và bầu chọn ông Ittiporn Boonpracong làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia.

Văn phòng Giám định y khoa Tokyo (Nhật Bản) cho biết đã có đến 96 người thiệt mạng do say nắng trong 23 khu thuộc thủ đô này trong tháng 7.

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen (giữa), Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Phnom Penh ngày 29/7.

Ngày 2/8, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết chính phủ mới sẽ được thành lập vào ngày 20/9 tới, sau khi Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hôm 29/7 vừa qua.

Người ủng hộ lãnh đạo đảng MDC đối lập Zimbabwe biểu tình phản đối kết quả bầu cử Tổng thống ở Harare ngày 1-8.

Ngày 1-8, cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tại thủ đô Harare của Zimbabwe đã diễn biến phức tạp, khi quân đội nước này nổ súng nhằm vào đoàn người biểu tình, khiến 3 người thiệt mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục