Philippines ban hành cảnh báo, chuẩn bị đón siêu bão Mangkhut

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/9/2018 | 2:11:49 PM

Hơn 4 triệu người dân Philippines đang bị ảnh hưởng bởi những đợt gió mạnh khi siêu bão Mangkhut chuẩn bị đổ bộ.

Hình ảnh vệ tinh hôm 12-9, so sánh quy mô của hai cơn bão Mangkhut và Florence.
Hình ảnh vệ tinh hôm 12-9, so sánh quy mô của hai cơn bão Mangkhut và Florence.

Các quốc gia ở phía Đông và Đông Nam Á đang ban hành cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân sơ tán trước khi bão Mangkhut và bão Barijat đổ bộ. Theo truyền thông Trung Quốc, khoảng 12.000 người sinh sống tại vùng đất trũng tỉnh Quảng Đông đã được sơ tán và công tác di chuyển tạm dừng khi cơn bão Barijat đổ bộ khu vực này ngày 13-9.

Theo các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, bão Mangkhut mạnh hơn bão Florence, hiện đang quần thảo bờ Đông nước Mỹ. Mangkhut dự kiến sẽ đổ bộ đảo Luzon vào ngày mai (15-9). Theo CNN, bão Mangkhut có sức mạnh tương đương bão cấp 5, được thông báo là cơn bão mạnh nhất trong năm 2018 với sức gió lên tới 285km/h.

Nhà khí tượng học Brandon Miller của CNN cho biết: "Bão Mangkhut lớn hơn, mạnh hơn và nguy hiểm hơn Florence. Những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão sẽ chứng kiến hậu quả và sự tàn phá đáng kể, tùy thuộc vào quy mô và cường độ cơn bão”. 

Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm rằng, ở khu vực bờ Đông Mỹ tập trung nhiều cơ sở hạ tầng nên thiệt hại về tài sản sẽ nhiều hơn. Trong khi đó, bão Mangkhut mang theo những đợt gió mạnh vào các khu vực rộng lớn nên sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người dân.

Hiện, bão Mangkhut đã quần thảo qua đảo Guam và Marshall ở Thái Bình Dương, gây lũ lụt và mất điện diện rộng. Đặc biệt ở khu vực đảo Guam, người dân đã sống trong điều kiện mất điện cho đến sáng nay (14-9).

Theo cơ quan khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines, 12 tỉnh trên đảo Luzon và Visayas đã ban hành cảnh báo lốc xoáy nhiệt đới khi cơn bão Mangkhut đổ bộ và mức độ đe dọa dự kiến sẽ gia tăng.

Hôm nay, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ chủ trì một buổi họp với Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai, và xem xét thêm các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với siêu bão. Mangkhut được cho là có sức mạnh ngang ngửa bão Hải Yến, đổ bộ Philippines năm 2013 khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Philippines Richard Gordon, 10 triệu người dân nước này đang sống trên đường đi của cơn bão, bao gồm cả những người đã phải di tản nhiều lần do mùa mưa hồi cuối tháng 7 và tháng 8 qua.

"Chúng tôi đang chuẩn bị các vật dụng khẩn cấp và đồ cứu trợ. Nhân viên của chúng tôi và các tình nguyện viên luôn ở trong tình trạng cảnh giác cao trước các diễn biến có thể xảy ra”, ông Gordon cho biết. 
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev ngày 22/1.

Tổng thống Zelensky thúc giục Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 60 tỷ USD cho Ukraine nhằm duy trì một mặt trận thống nhất đối đầu Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm căn cứ Torzhok hôm 27/3.

Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Putin khi nhắc đến việc một số nước NATO cam kết chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine trong thời gian tới.

Việc thông qua dự luật đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực củng cố vị thế của Thái Lan.

Hạ viện Thái Lan ngày 27/3 đã thông qua dự luật Hôn nhân đồng giới sau phiên thảo luận cuối cùng, đánh dấu bước ngoặt đưa Thái Lan trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Ngày 27-3, Đại sứ từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận gia hạn nhập khẩu thực phẩm miễn thuế từ Ukraine, với “cách tiếp cận cân bằng giữa hỗ trợ Ukraine và bảo vệ thị trường nông sản EU”, Reuters dẫn nguồn tin từ Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục