Philippines: Lở đất chôn vùi hơn 20 ngôi nhà, hàng chục người bị mắc kẹt

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/9/2018 | 3:01:49 PM

Ngày 20-9, một vụ lở đất nghiêm trọng ở thành phố Naga, đảo Cebu, miền Trung Philippines đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ gấp rút tìm kiếm các nạn nhân vụ lở đất.
Lực lượng cứu hộ gấp rút tìm kiếm các nạn nhân vụ lở đất.

"Vụ lở đất đã chôn vùi khoảng 24 căn nhà và những người bên trong bị mắc kẹt”, cảnh sát Debold Sinas cho biết.

Kênh tin tức ANC dẫn lời ông Carmelino Cruz, quan chức thành phố Naga cho biết, các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm 50-80 người bị vùi lấp trong vụ lở đất. Trong khi đó, CNN đưa tin, số nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ lở đất có thể lên tới 100 người.

Công tác cứu hộ đang được gấp rút tiến hành nhưng gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu và địa hình hiểm trở. Theo một số quan chức địa phương, họ đã nhận được tin nhắn của một gia đình gồm 6 người bị mắc kẹt trong vụ lở đất. Trong tin nhắn, gia đình này cho biết cả 6 người vẫn sống sót.

Những đợt mưa lớn sau khi siêu bão Mangkhut đổ bộ Philippines đã gây ra hơn 100 vụ lở đất, chủ yếu ở khu vực đồi núi Cordillera trên đảo Luzon.

Tính tới ngày 20-9, tại Philippines, đã có 88 người thiệt mạng do siêu bão Mangkhut.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục