Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ hạt nhân

  • Cập nhật: Chủ nhật, 23/9/2018 | 8:28:17 AM

Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Hội đồng bảo an cho tới khi Triều Tiên giải giáp hạt nhân.

Triều Tiên cho nổ đường hầm số 2 tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, tỉnh Bắc Hamgyong ngày 24/5.
Triều Tiên cho nổ đường hầm số 2 tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, tỉnh Bắc Hamgyong ngày 24/5.

Thông cáo báo chí của phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 22/9 đã kêu gọi nỗ lực quốc tế thực hiện các nghị quyết của Hội đồng bảo an về các hoạt động hàng hải trái phép của Triều Tiên.

Theo thông cáo báo chí, Mỹ hoan nghênh việc điều phối các nỗ lực quốc tế để thực hiện các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) đối với các hoạt động hàng hải trái phép của Triều Tiên. Các nghị quyết này cấm các hoạt động giao dịch hàng hóa trên biển với các tàu của Triều Tiên. Mỹ hoan nghênh thông báo mới đây của Nhật Bản, Australia và New Zealand liên quan tới các hoạt động giám sát nhằm phát hiện các hoạt động hàng hải bị cấm của Triều Tiên, cụ thể là các giao dịch dầu tinh luyện với các tàu chở dầu của Triều Tiên tại khu vực biển Hoa Đông.

Thông cáo báo chí cũng cho biết Mỹ và các nước liên quan bao gồm cả Canada, Pháp và Anh cùng chia sẻ thông tin và phối hợp nhằm đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng bảo an được thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Mỹ cũng đã điều máy bay và tàu của mình để giúp phát hiện và ngăn cản các hoạt động trái phép này.  

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Triều Tiên thường xuyên có các chiến thuật đánh lừa nhằm tránh các lệnh trừng phạt của LHQ. Do đó, Mỹ kêu gọi các thành viên LHQ cấm các cá nhân và tổ chức tham gia vào các hoạt động giao dịch dầu tinh luyện trên biển với Triều Tiên. Ngoài ra, Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc tàu của bất cứ quốc gia nào hỗ trợ các hoạt động trái phép của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Mỹ và các đối tác quốc tế tiếp tục cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên hoàn toàn và có thể xác nhận và việc thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an liên quan tới Triều Tiên sẽ đóng góp quan trọng cho mục tiêu này. Do đó, Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Hội đồng bảo an cho tới khi Triều Tiên giải giáp hạt nhân./.

(Theo VOV)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục