Thủ tướng Anh triệu tập nội các, thoả thuận Brexit có thể sắp hoàn tất

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018 | 8:15:05 AM

Nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng rất lớn là thoả thuận Brexit giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu gần như đã hoàn tất.

Thủ tướng Anh Theresa May.
Thủ tướng Anh Theresa May.

Theo báo chí Anh, nữ Thủ tướng Anh Theresa May triệu tập các thành viên thân cận trong nội các trong tối thứ Năm, 11/10 và thông báo thoả thuận Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) gần như đã hoàn tất.

Các tờ báo lớn tại Anh như tờ "Thời báo tài chính” (Financial Times) hay "Người bảo vệ” (The Guardian) đưa tin, trong tối ngày thứ Năm, 11/10, theo giờ địa phương, bà Theresa May đã triệu tập một phiên họp thu gọn với các thành viên chủ chốt trong chính phủ Anh để thông báo các diễn biến mới nhất của các cuộc đàm phán Brexit đang diễn ra ở Brussels.

Theo giới quan sát chính trị tại Anh, đây là động thái bất thường bởi trước đây bà May chưa từng triệu tập một cuộc họp tương tự để thông báo về diễn biến Brexit. Vì thế, đây được cho là dấu hiệu cho thấy khả năng rất lớn là thoả thuận Brexit giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu gần như đã hoàn tất.

Nhận định này được củng cố thêm bởi trước đó, trong chiều ngày 11/10, người phát ngôn chính phủ Anh cũng tuyên bố hiện Anh và Liên minh châu Âu đang "tiến lên phía trước” trong vấn đề biên giới Bắc  Ireland và chính phủ Anh sẽ đưa ra thêm nhiều đề xuất mới liên quan đến các quy định của EU để có thể thu xếp vấn đề biên giới Bắc  Ireland.

Tuy nhiên, thách thức lớn cho chính phủ của bà Theresa May là tiếng nói phản đối từ đảng Dân chủ hợp nhất Bắc  Ireland (DUP), đảng tham gia chính phủ liên minh của bà May.

Trong ngày 11/10, đại diện đảng Dân chủ hợp nhất Bắc Ireland đã lên tiếng cảnh báo sẽ bỏ phiếu phong toả thoả thuận Brexit tại Nghị viện Anh nếu thoả thuận mới quy định việc lập các cơ chế kiểm tra hàng hoá giữa Bắc  Ireland với phần còn lại của Vương quốc Anh).

(Theo VOV)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục