Ai Cập gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/10/2018 | 11:03:20 AM

Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 4-2017, sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đánh bom hai nhà thờ Công giáo khiến ít nhất 44 người thiệt mạng.

Binh sỹ Ai Cập thực hiện nhiệm vụ tuần tra.
Binh sỹ Ai Cập thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Sau vụ việc kể trên, Chính phủ Ai Cập ngày 16-10 quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng. Mệnh lệnh của Tổng thống Abdel-Fattah el-Sissi được truyền thông công bố chính thức cùng ngày. Theo ABC News, Quốc hội Ai Cập dự kiến thông qua lệnh gia hạn trong 7 ngày.

Ai Cập nhiều năm qua đã tiến hành cuộc chiến chống lại các tay súng IS, chủ yếu tại bán đảo Sinai đang trong tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, lực lượng nổi dậy tại khu vực này đã bành trướng trở lại, sau cuộc đảo chính năm 2013 do quân đội thực hiện nhằm lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục