Hàn Quốc - Triều Tiên thúc đẩy đoàn tụ các gia đình bị ly tán

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/10/2018 | 9:02:17 AM

Hai bên sẽ nhóm họp vào tháng sau để thảo luận việc mở cửa lâu dài một cơ sở gặp mặt tại Triều Tiên cho các gia đình bị ly tán vì chiến tranh.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon

Ngày 21/10, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ thảo luận những cách thức để mở cửa lâu dài một cơ sở gặp mặt tại Triều Tiên phục vụ việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Thông tin trên được Thủ tướng Lee Nak-yon đưa ra trong bài phát biểu chúc mừng một sự kiện thể thao hàng năm dành cho các công dân Hàn Quốc gốc Triều Tiên.

Theo Thủ tướng Lee Nak-yon, các quan chức Hội chữ thập đỏ hai bên sẽ tổ chức một cuộc họp tại khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương (Geumgang) thuộc Triều Tiên vào tháng sau. Tại cuộc họp, phía Hàn Quốc sẽ thảo luận các phương thức để tăng cường sự liên lạc giữa các gia đình bị ly tán ở hai miền thông qua nhiều cách thức khác nhau, bao gồm tổ chức các cuộc gặp trực tuyến qua đường truyền video.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Helsinki.

Rạng sáng 21/10 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận nước này sẽ rút khỏi hiệp ước vũ khí hạt nhân với Nga, đồng thời cáo buộc Moscow đã vi phạm thỏa thuận này.

Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích trong xung đột tại Jisr al-Shughur, tỉnh Idlib, Syria.

Ngày 21/10, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho biết Chính phủ Syria đã chấp thuận cho phép tiến hành một cuộc thanh sát do các chuyên gia của Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) phối hợp thực hiện tại 2 trung tâm nghiên cứu của nước này.

Saudi Arabia thừa nhận nhà báo Jamal Khashoggi chết trong Lãnh sự quán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ khẳng định "sự thật trần trụi" trong vụ nhà báo Khashoggi sẽ được công bố trong cuộc họp của đảng cầm quyền vào ngày 23/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi INF

Bộ Ngoại giao Nga đã nhanh chóng có phản ứng và cáo buộc Mỹ "cố tình” phá hoại INF từ nhiều năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục