Nghị viện châu Âu thông qua dự luật cấm đồ nhựa dùng một lần

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/10/2018 | 2:20:13 PM

Dự luật mới nhằm bảo vệ môi trường biển và buộc các công ty trên thế giới phải chịu chi phí xử lý cũng như tái chế rác thải nhựa.

Trẻ em thu gom chai nhựa trên một bãi biển ở vịnh Manila, Philippines hồi tháng 8.
Trẻ em thu gom chai nhựa trên một bãi biển ở vịnh Manila, Philippines hồi tháng 8.

Với 571 phiếu thuận, 53 phiếu chống và 34 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu hôm 24/10 thông qua dự luật cấm các sản phẩm nhựa dùng một lần như ống hút, tăm bông, dao nĩa, đồ đựng thực phẩm, theo Independent.

Nếu được Ủy ban châu Âu phê chuẩn và tiếp tục được thông qua tại từng quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), dự luật sẽ chính thức trở thành luật vào năm 2021. "Việc bỏ phiếu hôm nay dọn đường cho một chỉ dẫn đầy tham vọng sắp tới. Chúng ta cần bảo vệ môi trường biển và giảm thiệt hại do ô nhiễm nhựa ở châu Âu ước tính lên tới 25 tỷ USD vào năm 2030", Frederique Ries, nghị sĩ đảng tự do ở Bỉ, người chịu trách nhiệm về dự luật, cho biết.

Dự luật lần đầu được đưa ra vào tháng 5 sau khi làn sóng phản đối nhựa dùng một lần lan rộng trên thế giới. Các mảnh nhựa được tìm thấy ở khắp nơi, từ băng ở Bắc Cực đến phân bón được áp dụng cho đất nông nghiệp.

Động vật nhỏ như sinh vật phù dù và động vật lớn như cá voi đều ăn phải những mảnh nhựa này. Khi những mảnh nhựa nhỏ xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người, chúng sẽ tồn đọng bên trong cơ thể.

Theo dự luật, các nước thành viên EU buộc phải tái chế 90% chai nhựa vào năm 2025 và các nhà sản xuất đồ nhựa phải đóng góp chi phí cho việc quản lý rác thải. Hiện EU chỉ mới tái chế được 1/4 trong tổng số khoảng 24 tấn rác nhựa khu vực này thải ra mỗi năm.

Dự luật cũng bao gồm các thời điểm hạn chót đặt ra cho việc giảm thiểu hoặc tái chế các đồ nhựa khác như chai nhựa, dây cước cho cần câu cá, màng bọc thực phẩm và các đầu lọc thuốc lá. 10 sản phẩm đồ nhựa dùng một lần đã có sẵn những lựa chọn khác thay thế sẽ bị cấm vào năm 2021.

Tuy nhiên Liên đoàn các nhà sản xuất đồ nhựa châu Âu cho rằng dự luật sẽ gây trở ngại cho việc đầu tư tìm kiếm những phương thức tái chế mới. Nhiều quốc gia châu Âu đã tự đề xuất biện pháp riêng để cắt giảm các loại nhựa dùng một lần. Chính phủ Anh hôm 22/10 công bố kế hoạch cấm ống hút, tăm bông trong một nỗ lực ngăn chặn ô nhiễm nhựa.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Yonhap đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Katina Adams ngày 24/10 cho biết Washington không thay đổi quan điểm về việc duy trì hiệu lực các lệnh trừng phạt Triều Tiên, bất chấp nỗ lực của hai miền Triều Tiên trong việc tái kết nối các tuyến đường sắt và đường bộ xuyên biên giới.

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak bị truy tố 6 tội danh mới.

Nếu bị kết tội, ông Najib Razak sẽ phải chịu mức án 20 năm tù. Trước đó, ông Razak đối mặt 32 cáo buộc về rửa tiền, tham nhũng liên quan đến quỹ 1MDB.

Tòa nhà Quốc hội New Zealand.

Chính phủ New Zealand ngày 25-10 thông báo nước này đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Vòng đàm phán ba bên cấp chuyên viên giữa hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tại khu vực làng đình chiến Panmunjom.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 25/10 đưa tin hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) sẽ hoàn tất việc phi vũ trang Khu vực An ninh chung (JSA) tại làng đình chiến Panmunjom trong ngày hôm nay, bao gồm việc rút các trạm gác (GP), binh lính và vũ khí theo cam kết thực hiện Tuyên bố chung Panmunjom về lĩnh vực quân sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục