Hơn 40 nhà lãnh đạo châu Phi sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh AU ở Ethiopia

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/11/2018 | 9:04:15 AM

Ngày 8/11, Bộ Ngoại giao Ethiopia cho biết, hơn 40 nhà lãnh đạo châu Phi sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 11, dự kiến diễn ra ngày 17-18/11 tới, tại trụ sở chính của AU ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo châu Phi sẽ thảo luận về nhu cầu cải cách Ủy ban AU để giúp cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu của 55 quốc gia thành viên, cũng như có khả năng đối mặt với các thách thức khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, các nhà lãnh đạo cũng sẽ đề cập đến những tiến bộ trong thực hiện các mục tiêu hội nhập kinh tế và chính trị của châu lục được nêu trong chương trình nghị sự AU 2063.

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt này được diễn ra sau cuộc họp cấp Bộ trưởng của 55 quốc gia thành viên AU, được tổ chức từ ngày 14-15/11 tới.

Thông qua đó, các đại biểu sẽ xây dựng chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục