Linh cữu cố Tổng thống Bush quàn dưới mái vòm tòa nhà Quốc hội Mỹ

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/12/2018 | 8:39:50 AM

Linh cữu cố Tổng thống George H.W. Bush ngày 3/12 đã được đưa tới mái vòm tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington, trước khi diễn ra lễ quốc tang.


 Vào chiều 3/12, chuyên cơ Không Lực Một chở thi hài cố Tổng thống George H.W. Bush đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews ở ngoại ô thủ đô Washington DC sau gần một giờ bay từ sân bay Ellington ở Houston.

Vào chiều 3/12, chuyên cơ Không Lực Một chở thi hài cố Tổng thống George H.W. Bush đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews ở ngoại ô thủ đô Washington DC sau gần một giờ bay từ sân bay Ellington ở Houston.

 

 Chuyến bay chở linh cữu cố Tổng thống Bush được đặt tên là

Chuyến bay chở linh cữu cố Tổng thống Bush được đặt tên là "Sứ mệnh Không vận Đặc biệt 41”, để tưởng nhớ vị tổng thống thứ 41 của Mỹ.

 

 Linh cữu của cố Tổng thống Bush được phủ quốc kỳ Mỹ và được các binh sĩ Mỹ đưa từ trên máy bay xuống theo nghi thức đặc biệt của quân đội.

Linh cữu của cố Tổng thống Bush được phủ quốc kỳ Mỹ và được các binh sĩ Mỹ đưa từ trên máy bay xuống theo nghi thức đặc biệt của quân đội.

 

 Các thành viên trong gia đình Bush, gồm cựu Tổng thống George W. Bush, cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush, cựu Thống đốc Florida Jeb Bush, đã có mặt tại căn cứ Andrews để đón linh cữu cố Tổng thống Bush

Các thành viên trong gia đình Bush, gồm cựu Tổng thống George W. Bush, cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush, cựu Thống đốc Florida Jeb Bush, đã có mặt tại căn cứ Andrews để đón linh cữu cố Tổng thống Bush "cha”.

 

 Linh cữu cố tổng thống Bush sau đó được đưa lên xe tang tới Đồi Capitol (tòa nhà quốc hội Mỹ) ở thủ đô Washington DC và đặt dưới mái vòm. Đây là nghi thức tôn vinh các công dân xuất chúng của Mỹ.

Linh cữu cố tổng thống Bush sau đó được đưa lên xe tang tới Đồi Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ) ở thủ đô Washington DC và đặt dưới mái vòm. Đây là nghi thức tôn vinh các công dân xuất chúng của Mỹ.

 

 Tại Đồi Capitol, linh cữu của cố tổng thống sẽ được quàn cho tới lễ quốc tang vào sáng 5/12 tại nhà thờ quốc gia Washington.

Tại Đồi Capitol, linh cữu của cố tổng thống sẽ được quàn cho tới lễ quốc tang vào sáng 5/12 tại nhà thờ quốc gia Washington.

 
 
 
 
 
 
Video play in 0s
Linh cữu cố Tổng thống Bush quàn dưới mái vòm tòa nhà quốc hội Mỹ

 

00:01:58
 
 

Linh cữu cố Tổng thống Bush quàn dưới mái vòm tòa nhà quốc hội Mỹ

 

 Phát biểu trước linh cữu cố tổng thống tại nhà vòm, Phó Tổng thống Mike Pence đã tưởng nhớ những cống hiến của ông Bush và nhấn mạnh rằng ông

Phát biểu trước linh cữu cố Tổng thống tại nhà vòm, Phó Tổng thống Mike Pence đã tưởng nhớ những cống hiến của ông Bush và nhấn mạnh rằng ông "chưa bao giờ từ chối đáp lại lời kêu gọi phụng sự đất nước”.

 

 Trong thời gian linh cữu cố Tổng thống Bush được đặt tại mái vòm Đồi Capitol, công chúng có thể tới để viếng và tưởng niệm ông, bắt đầu từ 19h30 ngày 3/12.

Trong thời gian linh cữu cố Tổng thống Bush được đặt tại mái vòm Đồi Capitol, công chúng có thể tới để viếng và tưởng niệm ông, bắt đầu từ 19h30 ngày 3/12.

 

 Vào ngày 6/12, linh cữu cố Tổng thống Bush sẽ được đưa lên máy bay quay trở lại Houston để tổ chức tang lễ. Tại đây, linh cữu của ông sẽ được đặt tại nhà thờ St. Martin.

Vào ngày 6/12, linh cữu cố Tổng thống Bush sẽ được đưa lên máy bay quay trở lại Houston để tổ chức tang lễ. Tại đây, linh cữu của ông sẽ được đặt tại nhà thờ St. Martin.

 

 Lễ mai táng cố Tổng thống Bush dự kiến sẽ diễn ra vào cuối ngày 6/12 tại thư viện Tổng thống George Bush trong khuôn viên Đại học Texas A&M ở College Station.

Lễ mai táng cố Tổng thống Bush dự kiến sẽ diễn ra vào cuối ngày 6/12 tại thư viện Tổng thống George Bush trong khuôn viên Đại học Texas A&M ở College Station.

 

 Cố Tổng thống Bush

Cố Tổng thống Bush "cha” qua đời tại nhà riêng ở Houston vào ngày 30/11, 8 tháng sau khi người vợ của ông từ trần. Trong những năm tháng cuối đời, cố tổng thống đã nhiều lần phải nhập viện do mắc nhiều chứng bệnh khiến ông phải ngồi trên xe lăn và gặp khó khăn trong việc giao tiếp.


(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Ngày 15-4, The Straits Times dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết, Thủ tướng nước này Lý Hiển Long (72 tuổi) sẽ từ nhiệm vào ngày 15-5 tới và sẽ chính thức trình lên Tổng thống Singapore đề cử Phó Thủ tướng Lawrence Wong (51 tuổi) làm người kế nhiệm.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại Orsk, vùng Orenburg, Nga, ngày 8/4/2024.

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Hành khách chờ đợi khi Israel đóng cửa không phận với tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế sau khi phát động cuộc tấn công vào Israel, tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel, ngày 14/4

Các sân bay ở Tehran và những nơi khác của Iran đã hoạt động trở lại hôm 15/4 sau khi căng thẳng với Israel leo thang, truyền thông nhà nước Iran cho biết.

Cảnh đông đúc tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN.

Tại Seoul, từ 01/6/2025, người nước ngoài đã có lệnh trục xuất do cư trú bất hợp pháp hoặc phạm tội sẽ chỉ được lưu trú ở Hàn Quốc tối đa đến 36 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục