Trung Quốc tuyên bố sẽ nhanh chóng thực thi các thỏa thuận thương mại với Mỹ

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/12/2018 | 2:32:09 PM

Ngày 05/12, Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra thông báo cho biết cuộc đàm phán thương mại với Mỹ đã "rất thành công” và "tự tin” trong việc thực thi các kết quả đã thống nhất tại cuộc đàm phán.

Theo đó, Bắc Kinh sẽ nhanh chóng bắt đầu triển khai các hạng mục cụ thể khi có sự đồng thuận với Mỹ, và sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ trong vòng 90 ngày "theo thời hạn và lộ trình”. 

Tuyên bố của Bộ Thương mại là lời xác nhận chính thức đầu tiên của nước này rằng có một thời hạn 90 ngày cho các cuộc đàm phán, mặc dù không có đề cập gì đến việc Mỹ đã đe dọa sẽ tăng thuế trở lại nếu không đạt được thỏa thuận khi kết thúc thời hạn đó.

Thị trường toàn cầu đã cổ vũ tinh thần cho thỏa thuận Mỹ- Trung với tín hiệu tích cực ngày 3/12 và đã đảo chiều vào ngày 4/12 do nghi ngờ tính xác thực về những gì mà hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã thống nhất. 

Trong khi chứng khoán châu Á giảm sau đợt sụt giảm mạnh nhất trên thị trường chứng khoán Wall Street kể từ giữa tháng 10 cho đến nay, thị trường tương lai của Mỹ tăng trở lại sau tuyên bố từ Trung Quốc phản ánh sự lạc quan của Tổng thống Donald Trump đối với các cuộc đàm phán thương mại song phương. Trung Quốc và Mỹ đã tuyên bố xuống thang cuộc chiến thương mại sau cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 01/12 nhưng lại nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn do cả hai bên đưa ra những nội dung tuyên bố khác nhau về những gì đã được thống nhất.

Tuyên bố Nhà Trắng liệt kê những gì họ cho rằng Trung Quốc đã hứa sẽ làm. Lời giải thích chi tiết nhất về cam kết của Trung Quốc đến từ Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tối ngày 01/12, theo đó Trung Quốc đã sẵn sàng "mở rộng nhập khẩu theo nhu cầu của thị trường nội địa và người dân, kể cả việc nhập khẩu các sản phẩm có thể bán được từ Mỹ nhằm giảm dần sự mất cân đối thương mại”, đồng thời thêm rằng cả hai bên đã thống nhất mở cửa thị trường cho nhau. Trung Quốc cũng sẽ "làm việc để từng bước giải quyết các mối quan tâm hợp lý của phía Mỹ- ông Vương Nghị cho biết, theo một bản dịch chính thức tuyên bố của ông.

Trong khi không trực tiếp mâu thuẫn với các tuyên bố của Tổng thông Trump và các quan chức khác, tuyên bố của Trung Quốc mô tả cả hai bên đều đạt được sự nhất trí, với rất ít chi tiết về bất kỳ thay đổi chính sách thực tế nào. Mới đây nhất, ngày 04/12, Tổng thống Trump đã tự mô tả mình là "người đàn ông thuế quan” và tiếp tục gây áp lực lên Trung Quốc rằng sẽ có "một thỏa thuận thực sự với Trung Quốc, hoặc không có bất kỳ thỏa thuận nào cả”; mà nếu không có thỏa thuận nào thì nghĩa là thuế quan sẽ tiếp tục được vận hành.

(Theo congthuong.vn)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục