Trung Quốc phản đối Hiệp ước INF trở thành thỏa thuận đa phương

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/12/2018 | 4:33:59 PM

Bắc Kinh phản đối việc Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trở thành thỏa thuận đa phương, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố ngày 5-12.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng

"Hiệp ước INF là một thỏa thuận song phương được ký kết giữa Mỹ và Liên Xô. Phía Trung Quốc phản đối việc biến Hiệp ước INF thành thỏa thuận đa phương”, ông Cảnh Sảng phát biểu trong cuộc họp báo.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10-2018 cho rằng, Trung Quốc nên là một phần của Hiệp ước INF.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov sau đó nói rằng, Hiệp ước INF không chỉ bao gồm Trung Quốc mà cả các nước NATO, đặc biệt là Pháp và Anh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có ý định rút khỏi Hiệp ước INF ký vào năm 1987 với cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận. Tuy nhiên, Matxcơva đã bác bỏ cáo buộc này.

 Được lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ký kết vào năm 1987, Hiệp ước INF cấm các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500-5.500km.

(Theo ANTĐ)

Các tin khác
Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục