Thủ tướng Anh có thể hoãn trình Hạ viện bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit

  • Cập nhật: Chủ nhật, 6/1/2019 | 8:57:17 AM

Tờ Điện tín của Anh tối 5/1 đưa tin, nhiều khả năng Thủ tướng Theresa May sẽ tiếp tục hoãn đưa ra trình Hạ viện thỏa thuận Brexit vào tuần tới.

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu trong cuộc họp Hạ viện tại thủ đô London.
Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu trong cuộc họp Hạ viện tại thủ đô London.

Báo này cho biết, một số trợ lý của Thủ tướng đang chuẩn bị kế hoạch để các nghị sỹ đồng ý thỏa thuận Brexit với điều kiện Liên minh châu Âu (EU) phải đưa ra thêm một số nhượng bộ. 

Việc tiếp tục lùi ngày đưa thỏa thuận ra bỏ phiếu tại Hạ viện được cho là để Thủ tướng May có thêm thời gian thuyết phục các nhà lãnh đạo EU và hạn chế mức độ phản đối tại Hạ viện khi đem ra bỏ phiếu.

Theo nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng, ngôn từ tại các cuộc đàm phán giữa EU và Chính phủ Anh đã được cải thiện đáng kể từ hồi giữa tháng 12/2018, nhưng hai bên vẫn còn "khoảng cách" để tiến tới nhất trí với nhau.

Các quan chức cấp cao của EU cho rằng nên đợi đến sát ngày Anh rời EU 29/3/2019 mới đưa ra thêm một số giải pháp nhằm đạt được thỏa thuận Brexit, để các nghị sỹ Anh không có đủ thời gian đòi hỏi thêm yêu cầu nào nữa.

Hiện nay các cố vấn của Thủ tướng May đang nỗ lực hết sức nhằm thuyết phục các nghị sỹ thông qua thỏa thuận Brexit bằng việc tìm kiếm sự đảm bảo từ phía EU rằng kế hoạch dự phòng tránh xảy ra đường biên giới cứng chỉ là thỏa thuận tạm thời, để các nghị sỹ yên tâm Anh sẽ không bị phụ thuộc vào EU sau thời kỳ chuyển đổi.

Hạ viện Anh sẽ họp lại vào ngày 7/1, tiếp tục thảo luận về thỏa thuận Brexit và dự kiến sẽ đưa ra bỏ phiếu trong tuần tới.
(Theo TTXVN)

Các tin khác

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục