Mặc cho vụ nổ lớn, phe Áo vàng vẫn biểu tình tuần thứ 9 liên tiếp

  • Cập nhật: Chủ nhật, 13/1/2019 | 9:11:52 AM

Chiều 12/1, hàng ngàn người biểu tình Áo vàng vẫn tuần hành trong hòa bình qua khu mua sắm ở đại lộ Grands ở đông bắc Paris, rất gần nơi xảy ra vụ nổ lớn sáng 12/1 làm 2 lính cứu hỏa thiệt mạng và gần 50 người bị thương.

Hàng ngàn người biểu tình phe Áo vàng tuần hành tại trung tâm Paris ngày 12/1.
Hàng ngàn người biểu tình phe Áo vàng tuần hành tại trung tâm Paris ngày 12/1.

Cảnh sát Paris đã phải dùng súng nước và hơi cay để trấn áp những người biểu tình này khi họ diễu hành quanh Khải hoàn môn. Đây là cuộc tuần hành tuần thứ 9 liên tục của phe Áo vàng nhằm phản đối  cải cách kinh tế của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trung tâm Paris đã bị phong tỏa do lo ngại các cuộc bạo lực leo thang của các phần tử cực đoan trà trộn trong phong trào Áo vàng. Các cây cầu bắc qua sông Seine đã bị đóng cửa, các tòa nhà chính phủ như Nhà Quốc hội,  điện Elysee được bảo vệ bởi các hàng rào chặn của cảnh sát. 

Các nhóm biểu tình đã tụ tập quanh đại lộ Elysee, nhiều người hô vang hoặc mang các biểu ngữ đòi ông Macron phải từ chức. Các nhân chứng cho biết, cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng súng phun nước và hơi cay để trấn áp những người biểu tình sau khi bị họ ném đá và sơn vào người.
Đến giữa buổi chiều, không xuất hiện những cuộc đụng độ lớn với cảnh sát như các tuần trước. Tại Paris,  hơn 50 người đã bị bắt, một số người có mang theo một số vật để có thể sử dụng làm vũ khí.
Ngoài ra, cũng có hàng ngàn người biểu tình tại các thành phố khác của Pháp như Bordeaux, Toulon, Strasbourg và trung tâm thành phố Bourges.

Chính quyền Bourges cho biết gần 5.000 người biểu tình Áo vàng bị mắc kẹt trong khu vực biểu tình được chỉ định, nhưng 500 người khác đã tiến vào trung tâm thành phố, vượt ra ngoài giới hạn cho người biểu tình.

Nhiều doanh nghiệp ở Bourges đã tự đóng cửa để tránh thiệt hại từ người biểu tình và chính quyền đã vứt bỏ đồ đạc ra đường phố và vật liệu có thể được sử dụng làm các chướng ngại vật.

Tại Strasbourg, có tới 2.000 người biểu tình đã tập trung trước tòa nhà Nghị viện châu Âu và sau đó đã diễu hành vào trung tâm thành phố nằm bên bờ sông Rhine, giáp với Đức. Người biểu tình đốt cháy các thùng rác và cảnh sát đã ném một vài quả lựu đạn hơi cay, tuy nhiên không có vụ bạo lực hay cướp bóc nghiêm trọng nào được báo cáo.

Hơn 80.000 cảnh sát Pháp được huy động làm nhiệm vụ tại các cuộc biểu tình trên toàn quốc, trong đó có 5.000 cảnh sát ở Paris.

Dự kiến, ngày 15/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ khởi động một cuộc tranh luận quốc gia để cố gắng làm dịu những người biểu tình áo vàng,  những người đã tạo nên tình trạng bất ổn và làm lung lay chính quyền của ông.

Cuộc tranh luận sẽ được tổ chức trên internet và trong các tòa thị chính. Bốn chủ đề tranh luận chính sẽ được tập trung vào vấn đề thuế, năng lượng xanh, cải cách thể chế và quyền công dân

(Theo TPO)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục