Thủ tướng Anh kêu gọi thông qua thỏa thuận Brexit

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/1/2019 | 2:47:08 PM

Bản thỏa thuận Brexit dự kiến sẽ được Quốc hội Anh bỏ phiếu vào khoảng sau 7h tối nay (15/1) theo giờ Anh.

Thủ tướng Anh Theresa May.
Thủ tướng Anh Theresa May.

Thủ tướng Anh Theresa May đã có những phát biểu gần như là cuối cùng, trước Quốc hội Anh ngày hôm qua, trước thời điểm bỏ phiếu quyết định của Quốc hội nước này với bản thỏa thuận Brexit. Đây là cánh cửa cuối cùng nhưng cũng gian nan nhất, cho bản thỏa thuận chia tay Liên minh châu Âu của Chính phủ Anh.

Những lời thuyết phục của Thủ tướng Anh Theresa May trước thời điểm Quốc hội nước này bỏ phiếu với bản thỏa thuận Brexit, có thể khiến bất cứ nghị sĩ nào cũng cảm thấy sức nặng lá phiếu và trách nhiệm lịch sử của mình trong quyết định. Theo lời bà May, sách sử sẽ ghi lại cuộc bỏ phiếu này và phán xét, các nghị sĩ Anh liệu đã bỏ phiếu vì lợi ích an ninh và kinh tế của quốc gia mình, hay phải chăng, với việc phủ quyết bản thỏa thuận, sẽ mang đến nỗi thất vọng cho người dân Anh. 

Thủ tướng Anh đề nghị tất cả thành viên Hạ viện, dù quan điểm trước kia là gì, có thể cho bản thỏa thuận một cơ hội thứ hai và xem xét lại lần nữa các chi tiết mới bổ sung trước khi ra quyết định cuối cùng. Chi tiết đáng chú ý nhất ở đây là không lâu trước giờ bỏ phiếu, bà May có được một sự cam kết từ phía châu Âu về cơ sở kích hoạt kế hoạch dự phòng. Đây được xem là một sự đảm bảo quan trọng từ châu Âu, thể hiện thiện chí trong cách tiếp cận vấn đề biên giới Ireland và giai đoạn chuyển tiếp, giúp trấn an những hoài nghi của không ít nghị sĩ Anh với các nội dung này. 

Dù với những cố gắng cuối cùng của bà May, cuộc bỏ phiếu ngày 15/01 chưa cho thấy tín hiệu khả quan hơn. Công đảng và các đảng đối lập khác trong Hạ viện vẫn khẳng định sẽ bỏ phiếu chống bản thoả thuận Brexit, cùng với đó là khả năng phản đối từ khoảng 100 nghị sĩ Đảng Bảo thủ và 10 nghị sĩ Đảng DUP liên minh.

Trong trường hợp bản thỏa thuận Brexit Chính phủ Anh đạt được với châu Âu không thể qua được cuộc bỏ phiếu ngày thứ 3, vẫn còn những kế hoạch vãn hồi trước thời điểm Anh rời châu Âu ngày 29/03. Trước tiên là Chính phủ Anh sẽ có 3 tuần để đưa lên một bản kế hoạch dự phòng khác. Và nếu vẫn thất bại, Quốc hội Anh sẽ tự thiết kế một bản thỏa thuận khác, và vẫn phải được thông qua bởi bỏ phiếu.

(Theo VTV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục