Tổng thống Venezuela công bố Kế hoạch Quốc gia 2019-2025

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/1/2019 | 2:59:45 PM

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa công bố Kế hoạch Quốc gia 2019-2025 trước Quốc hội Lập hiến Venezuela, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường đầu tư xã hội với hơn 74% ngân sách Nhà nước.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Tòa án Công lý Tối cao ở Caracas ngày 10/1.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Tòa án Công lý Tối cao ở Caracas ngày 10/1.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, phát biểu ngày 14/1 ngay sau khi được cơ quan lập pháp trên chính thức phê chuẩn việc nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Maduro đã thông báo quyết định tăng giá trị đồng Petro của Venezuela, đồng tiền điện tử được định giá theo giá trị của dầu mỏ và vàng, lên mức 36.000 Bolivar Chủ quyền. Điều đó đồng nghĩa với việc mức lương tối thiểu tại quốc gia Nam Mỹ sẽ tăng gấp 4 lần, từ 4.500 lên 18.000 Bolivar Chủ quyền.

Chính sách này bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày 15/1.

Tổng thống Maduro nhấn mạnh sẽ tăng cường hoạt động sản xuất trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm đảm bảo "mọi công tác hậu cần cần thiết cho Kế hoạch Quốc gia.” Theo đó, đầu tư 1,037 tỷ euro (1,19 tỷ USD) cho cây trồng trên diện tích 3.235ha.

Nhà lãnh đạo Venezuela cho biết thêm sẽ đưa vào chương trình nghị sự việc tái khởi động ngành công nghiệp ôtô, với mục tiêu hoàn thành quá trình này ngay trong năm nay, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân cùng hợp tác triển khai các biện pháp kinh tế mới.

Liên quan chương trình "Đại Sứ mệnh về nhà ở," Tổng thống Maduro cho hay sẽ hướng tới mục tiêu trao 3 triệu ngôi nhà cho các gia đình khó khăn trong năm 2019 này. Ngoài ra, ông cũng thông báo trong thời gian tới, 2.000 bác sỹ và chuyên gia y tế Cuba sẽ đến làm việc tại Venezuela, tiếp tục tham gia vào chương trình y tế miễn phí "Sứ mệnh trong khu phố,” do cố Tổng thống Hugo Chávez khởi xướng.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục