Hong Kong (Trung Quốc): Tai nạn xe bus nghiêm trọng khiến 17 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/1/2019 | 8:51:17 AM

Một vụ tại nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra ngày 14/1 tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Một vụ xe bus bị lật ở Hong Kong. (Ảnh minh họa)
Một vụ xe bus bị lật ở Hong Kong. (Ảnh minh họa)

Một xe bus mini đã bị lật ở lối ra của đường hầm Shing Mun đi Sa Điền (Sha Tin) thuộc đảo Tân Giới, Hong Kong. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe bus đã bị ngất và mắc kẹt trong ca bin, trong khi nhiều hành khách tìm cách thoát khỏi chiếc xe này. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường giải cứu, và phải gần nửa tiếng sau nhân viên cứu hộ mới đưa được tài xế ra khỏi ca bin, song người này đã chết trên đường đi cấp cứu. 

Lực lượng cứu hộ cho biết, khi bị lật, trên xe có 16 hành khách và tất cả đều bị thương. Sau khi được sơ cứu số hành khách này được chuyển đến bệnh viện. Vụ tai nạn đã khiến đường hầm Shing Mun bị phong tỏa trong vài giờ. 

Đại diện phía công ty xe bus cho biết tài xế năm nay 67 tuổi, có kinh nghiệm nhiều năm lái xe tuyến đường này và chưa từng để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cảnh sát đang điều tra theo hướng tài xế gặp vấn đề về tinh thần khi lái xe hoặc đã điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép.

(Theo VTV)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục