13 triệu cử tri Pháp tuyên bố sẽ tham gia đối thoại quốc gia

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/1/2019 | 2:08:40 PM

Kết quả khảo sát do Odoxa-Dentsu Consulting vừa thực hiện cho biết, 94% người Pháp được hỏi đã nắm thông tin về cuộc đối thoại quốc gia, tăng 13% so với tuần trước.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp hơn 600 Thị trưởng vùng Normandie tại thành phố Grand Bourgtheroulde, tỉnh Eure ngày 15/1/2019.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp hơn 600 Thị trưởng vùng Normandie tại thành phố Grand Bourgtheroulde, tỉnh Eure ngày 15/1/2019.

Sau sự khởi động đầy ấn tượng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bao gồm gửi một bức thư tới toàn thể nhân dân Pháp tối 13/1 và cuộc gặp gỡ kéo dài gần 7 giờ trong ngày 15/1 với hơn 600 thị trưởng vùng Normandie, có tới 62% người dân Pháp khẳng định đã biết chính xác những nội dung mà cuộc đối thoại quốc gia hướng tới, tăng 28% so với tuần trước. 

Khoảng 29% người dân Pháp, tương đương với 13 triệu cử tri, tuyên bố sẽ tham gia cuộc đối thoại này. 

35% người được hỏi cho rằng cuộc đối thoại sẽ mang lại các giải pháp hữu ích, tăng 6% so với cuộc thăm dò trước, trong khi 29% người tham gia khảo sát cho rằng cuộc đối thoại sẽ được thực hiện một cách độc lập với bộ máy chính quyền, tăng 8%. 

Để đảm bảo cuộc đối thoại quốc gia đầu tiên trong lịch sử nền Cộng hòa Pháp diễn ra một cách minh bạch và vô tư, một hội đồng gồm 5 thành viên, trong đó có 2 người do chính phủ đề cử, 3 người còn lại do các chủ tịch Thượng viện, Hạ viện và Hội đồng kinh tế, xã hội, môi trường đề cử, được thành lập ngày 18/1.

Tuy nhiên, các đảng đối lập vẫn không ngừng chỉ trích những cố gắng của chính phủ, ngoại trừ các đảng Những người Cộng hòa (LR), Xã hội (PS) và châu Âu-Sinh thái-Xanh (EELV). Cụ thể, 34% thành viên đảng PS và 33% thành viên đảng LR có ý định sẽ đóng góp cho cuộc tham vấn này. 

Trong số 4 chủ đề được đưa ra thảo luận, "thuế và chi tiêu công" - bao gồm cả sức mua, một trong những yêu sách của phong trào "Áo vàng" - được coi là ưu tiên số một của 82% người được hỏi, trong khi 60% người dân tham gia khảo sát bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề hạn ngạch nhập cư hằng năm theo quốc gia. 

Tuy nhiên, số người cho rằng các cuộc biểu tình phải được tiếp diễn chỉ giảm chút ít 1% so với tuần trước, xuống 51%. 

Điều này tiếp tục cho thấy sự rạn nứt xã hội sâu sắc, giữa một nước Pháp học vấn cao (66% người làm công tác quản lý và làm trong các ngành nghề trí tuệ cao) mong muốn phong trào "Áo vàng” tàn lụi, với một nước Pháp ít có điều kiện học cao (62% công nhân) ủng hộ nhiệt tình cho "Áo vàng."

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 15/3, trên cả nước, chính quyền địa phương sẽ mở sổ thu thập ý kiến của công dân. 

Cuộc thảo luận không giới hạn ở các tòa thị chính, mà có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào, với nhiều hình thức đa dạng, ở chợ, nơi làm việc hay các địa điểm công cộng phù hợp với luật pháp, do từng cá nhân riêng lẻ, các chức sắc dân cử, đảng phái hay đại diện hội đoàn đóng góp. 

Ngoài ra, chính phủ cho lập thêm một đường dây điện thoại riêng để tiếp nhận phản ánh. Từ đầu tháng 3, các vùng - đơn vị hành chính địa phương cao nhất của Pháp - sẽ lập ra các "hội nghị công dân” với thành phần khoảng 100 người lựa chọn bằng hình thức rút thăm ngẫu nhiên từ đại diện của tất cả các bên liên quan để trao đổi và cho ý kiến về các đề xuất thu được.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục