Hàn Quốc lập trung tâm báo chí đưa tin hội nghị Mỹ-Triều ở Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/2/2019 | 4:57:01 PM

Theo hãng Yonhap, một tổ chức về truyền thông Hàn Quốc ngày 19/2 thông báo nước này sẽ thành lập một trung tâm báo chí cho các phóng viên trong nước đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore ngày 12/6/2018.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore ngày 12/6/2018.

Quỹ Báo chí Triều Tiên (KPF), một tổ chức phi lợi nhuận ở Seoul, có kế hoạch đưa vào hoạt động một cơ sở đặt bên trong Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô tại thủ đô Hà Nội (Việt Nam), nơi sẽ đặt trung tâm truyền thông quốc tế phục vụ sự kiện nói trên, từ ngày 26/2 đến 1/3.

Thủ đô Hà Nội của Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump vào các ngày 27-28/2.

KPF cũng có kế hoạch tổ chức các diễn đàn chuyên gia về hội nghị và cung cấp dịch vụ xe buýt miễn phí giữa Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và khách sạn Hanoi Grand Plaza, nơi một số phóng viên Hàn Quốc và các nhóm truyền thông khác được cho sẽ lưu trú trong thời gian hội nghị.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục