Liên Hợp Quốc điều tra 20 quốc gia nghi vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/3/2019 | 2:38:40 PM

Hãng tin AP cho biết Liên Hợp Quốc đang điều tra hành vi vi phạm lệnh trừng phạt CHDCND Triều Tiên liên quan đến khoảng 20 quốc gia, từ mua sắm hạt nhân tại Trung Quốc, môi giới bán vũ khí ở Syria cho tới hợp tác quân sự với Iran, Lybia và Sudan.

Triều Tiên hiện phải chịu 11 lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Triều Tiên hiện phải chịu 11 lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Đây là nội dung trong bản báo cáo dài 66 trang của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà AP có được. Báo cáo còn mô tả chi tiết sự xuất hiện của nhiều xe sang tại quốc gia Đông Bắc Á, vi phạm nghị quyết cấm xuất hàng xa xỉ sang nước này.

Cũng theo báo cáo, Bình Nhưỡng trốn tránh trừng phạt tài chính bằng cách thực hiện tấn công mạng để chuyển tiền phi pháp cũng như giao dịch tiền ảo.

Báo cáo xác định Triều Tiên vẫn duy trì chương trình hạt nhân cùng tên lửa. Giới lãnh đạo quốc gia Đông Bắc Á cố gắng phân tán các cơ sở lắp ráp - thử nghiệm tên lửa đạn đạo nhằm đề phòng tình huống bị tấn công.

Hiện Triều Tiên đang phải chịu 11 lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, nhắm vào không chỉ chương trình vũ khí, xa xỉ phẩm mà cả nhiều nguồn thu chính như xuất khẩu than đá cùng các loại khoáng sản, xuất khẩu nông sản, xuất khẩu lao động.


Các lệnh trừng phạt do Liên Hợp Quốc ban hành nhắm vào nhiều nguồn thu chính của Triều Tiên

Nhân hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội tháng trước, Bình Nhưỡng đề nghị xóa 5 trong tổng số 11 lệnh trừng phạt, đổi lại họ sẽ dỡ bỏ cơ sở sản xuất hạt nhân Yongbyon. Tuy nhiên, phía Washington từ chối.

(Theo motthegioi.vn)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục