Xả súng tại trường tiểu học ở Brazil, ít nhất 10 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/3/2019 | 1:54:23 PM

Trong số những người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Brazil, có 5 học sinh, 1 giáo viên, 1 người đứng ở bên ngoài trường và 2 tay súng ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng.
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng.

Cảnh sát Brazil cho biết vụ xả súng tại trường tiểu học Raul Brasil ở thành phố Sao Paulo ngày 13-3 đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 17 người bị thương, trong đó chủ yếu là trẻ em.

Trong một thông báo, cảnh sát Sao Paulo nói rằng, trong số những người thiệt mạng có 5 học sinh, 1 giáo viên, 1 người đứng ở bên ngoài trường và 2 tay súng ở độ tuổi thanh thiếu niên. Những học sinh bị thương đã được đưa tới bệnh viện và hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của những em này.

Theo AFP, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng này. Cảnh sát cho biết trước đó, 2 tay súng giấu mặt đã đột nhập vào trường và tiến hành vụ xả súng trước khi tự sát.

Ngay trước khi vụ thảm sát xảy ra tại trường Raul Brasil, một vụ xả súng khác xảy ra cách đó 500 mét, song chưa rõ 2 vụ này có liên quan đến nhau hay không. Cảnh sát cho biết, khoảng 1.000 trẻ đang theo học ngôi trường trên.

Xả súng tại trường học hiếm khi xảy ra tại Brazil dù đây là một trong những nước có nhiều vụ bạo lực nhất trên thế giới.

Vụ xả súng nghiêm trọng mới đây xảy ra hồi năm 2011 mà thủ phạm là một cựu học sinh tại thành phố Rio de Janeiro khiến 12 trẻ thiệt mạng.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục