Kết quả bầu cử ở Thái Lan sẽ được công bố ngay trong ngày bỏ phiếu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/3/2019 | 2:51:31 PM

Kết quả không chính thức của cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24/3 dự kiến sẽ được công bố trong vòng 3 giờ đồng hồ kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu vào 17 giờ cùng ngày.

Cử tri đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử ở Thái Lan.
Cử tri đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử ở Thái Lan.

Truyền thông sở tại dẫn lời Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) Ittiporn Boonpracong cho biết, kết quả không chính thức của cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24/3 dự kiến sẽ được công bố trong vòng 3 giờ đồng hồ kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu vào 17 giờ cùng ngày.

Ông Itiporn đưa ra thông tin trên tại buổi lễ khai trương Trung tâm Báo cáo kết quả bỏ phiếu không chính thức, còn gọi là "Trung tâm Báo cáo nhanh."

Hôm 14/3 ở thủ đô Bangkok, quan chức EC cho biết một ứng dụng di động có tên Rapid Report đã được xây dựng để cập nhật kết quả bầu cử theo thời gian thực. EC cũng sẽ sử dụng ứng dụng này làm công cụ quản lý kết quả bầu cử.

Trong khi đó, theo Tổng thư ký EC Jarungvith Phumma, kết quả không chính thức dựa trên 95% tổng số phiếu được kiểm có thể sẽ được công bố trước 20 giờ ngày 24/3. Đối với những đơn vị bầu cử ở các khu vực có kết nối Internet kém, ủy ban cấp phường, xã sẽ công bố kết quả.

Ông Jarungvith cho biết, máy chủ cỡ lớn được sử dụng để báo cáo kết quả bỏ phiếu sẽ không "sập" ngay cả khi bị quá tải bởi quá nhiều người dùng. Khoảng 30 kênh truyền hình cũng sẽ kết nối hệ thống phát sóng của họ với hệ thống thông báo kết quả của EC.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục