Thủ tướng Anh cảnh báo trì hoãn Brexit sẽ kéo dài

  • Cập nhật: Chủ nhật, 17/3/2019 | 8:34:43 AM

Sau hơn 2 năm đàm phán với EU, việc nước Anh rời khỏi ngôi nhà chung châu Âu vẫn đối mặt với điều không chắc chắn.

Thủ tướng Anh - Theresa May
Thủ tướng Anh - Theresa May

Ngày 17/3, Thủ tướng Anh Theresa May cảnh báo các nghị sĩ rằng nếu tiếp tục không ủng hộ Thỏa thuận Brexit sau 2 lần bác bỏ, việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu có thể phải đối mặt với trì hoãn kéo dài và nước Anh có thể phải tham gia vào cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 5 tới.

Sau hơn 2 năm đàm phán với EU, việc nước Anh rời khỏi ngôi nhà chung châu Âu vẫn đối mặt với điều không chắc chắn, với các viễn cảnh bao gồm trì hoãn Brexit kéo dài, ra khỏi EU với một thỏa thuận, Brexit không theo trình tự và không có một thỏa thuận hay thậm chí một cuộc trưng cầu ý dân khác.

Thủ tướng Theresa May cũng đã ra một tối hậu thư rõ ràng cho những người ủng hộ Brexit rằng: Một là phê chuẩn thỏa thuận của bà hay phải đối mặt với trì hoãn Brexit sau hạn chót 30 tháng 6, mở ra khả năng quá trình Brexit sẽ bị đối mặt với nhiều thách thức khác. Thủ tướng cũng cảnh báo, Anh sẽ buộc phải tham gia vào cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào cuối tháng 5 tới, nếu tiến trình trì hoãn Brexit kéo dài.

Bà Theresa May cho rằng, ý tưởng về việc người dân Anh đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, 3 năm sau khi bỏ phiếu rời khỏi EU là điều khó có thể tưởng tượng đến. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự thất bại nặng nề của hệ thống chính trị quốc hội Anh.

Khả năng Quốc hội Anh trong cuộc bỏ phiếu lần thứ ba vào ngày 20/3 tới ủng hộ thỏa thuận của bà May cũng rất khó khăn, khi không dễ gì một khoảng thời gian ngắn ngủi lại có thể thay đổi được quan điểm của những nghị sĩ vốn đã hai lần bỏ phiếu không chấp nhận một thỏa thuận mà họ cho là nước Anh vẫn bị phụ thuộc quá nhiều vào EU sau Brexit./.

(Theo VOV)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục