Hàn Quốc xin lỗi người dân vì vụ phóng nhầm tên lửa gần biên giới Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/3/2019 | 5:22:48 PM

Không quân Hàn Quốc cho biết, sự cố phóng nhầm tên lửa đất đối không của họ ở căn cứ gần biên giới Triều Tiên hồi đầu tuần này là do sơ suất của kíp bảo dưỡng tên lửa.

Tên lửa đất đối không Cheongung là tên lửa nội địa của Hàn Quốc.
Tên lửa đất đối không Cheongung là tên lửa nội địa của Hàn Quốc.

Một nhóm điều tra của Không quân Hàn Quốc hôm nay 21/3 cho biết, vụ phóng tên lửa phòng không Cheongung ngoài ý muốn hôm 18/3 tại căn cứ Cheongung là do sai sót trong quá trình bảo dưỡng tên lửa định kỳ.

Cụ thể, hai nhân viên trong kíp bảo dưỡng đã vô ý để nguyên dây cáp hoạt động nối với tên lửa tầm trung Cheongung trong quá trình bảo dưỡng mặc dù đáng lẽ họ phải thay dây cáp đó bằng một dây cáp thử nghiệm.

Do vậy, tên lửa đã vô tình được kích hoạt khi cáp hoạt động nhận được tín hiệu phóng giả cho mục đích thử nghiệm. Tên lửa phóng đi từ căn cứ Cheongung, cách biên giới Triều Tiên khoảng 50km và cách thủ đô Seoul khoảng 85km, sau đó đã phát nổ trên không nhờ thiết kế tự hủy trong trường hợp bất thường.

May mắn không có thiệt hại về người và của sau sự cố này. Hai quân nhân trong kíp bảo dưỡng đã thừa nhận sai sót và sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật.

"Do các kỹ thuật viên không có sự liên hệ rõ ràng, nên họ đã thực hiện quá trình bảo dưỡng trong khi dây cáp hoạt động vẫn nối với tên lửa. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã gây lo ngại cho người dân. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để ngăn chặn vụ việc tương tự tái diễn”, thông cáo của Không quân Hàn Quốc nói.

Tên lửa đất đối không Cheongung là tên lửa nội địa của Hàn Quốc, mỗi tên lửa có giá khoảng 1,5 tỷ won (1,33 triệu USD). Tên lửa này được thiết kế để đối phó máy bay và tên lửa của đối phương với tầm hoạt động khoảng 40km. Trong một cuộc diễn tập hồi tháng 11/2017, hai tên lửa Cheongung đã đánh trúng mục tiêu giả định.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục